Chiến sự Ukraine: Tướng CH Séc báo tin xấu cho ông Zelensky

Kiều Anh (Theo Pravda) Thứ ba, ngày 05/07/2022 20:03 PM (GMT+7)
Các nước phương Tây tích cực hỗ trợ Ukraine bằng lời nói, nhưng sự giúp đỡ thực sự thì ngày càng ít đi, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự của Cộng hòa Séc, Thiếu tướng Andor Sandor, bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn với Nghị viện.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: Tướng CH Séc báo tin xấu cho ông Zelensky - Ảnh 1.

Vũ khí phương Tây không làm thay đổi nhiều tình hình ở Ukraine. Ảnh FT

Theo ông Andor Sandor, một số nước châu Âu ban đầu đã chọn con đường ôn hòa trong vấn đề này và không vội vàng hỗ trợ tích cực cho Kiev. Vị tướng này dẫn chứng nước Đức hứa nhiều nhưng làm ít. Vấn đề chính là hầu như không có gì để gửi: các hệ thống tên lửa phòng không và chống tăng mà người Ukraine biết cách sử dụng đã được gửi đi và kho dự trữ của "di sản Liên Xô" sẽ sớm cạn kiệt.

Ông Sandor lưu ý rằng hiện nay bản thân Cộng hòa Séc sẽ không có đủ vũ khí trong trường hợp xảy ra xung đột. Ngoài ra, Thủ tướng Petr Fiala mới đây cũng thừa nhận rằng không thể giúp gì thêm cho Ukraine.

"Dự trữ và khả năng của ngành công nghiệp quốc phòng là có hạn và rõ ràng là bản thân liên minh không cho phép nghĩ rằng một cuộc xung đột kéo dài sẽ bắt đầu ở châu Âu. Vấn đề là chúng ta không có nhiều trang thiết bị cho một cuộc chiến lâu dài. không có ý tưởng làm thế nào để xây dựng lại ngành công nghiệp dân sự theo con đường quân sự", vị tướng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem