Chiều 30 Tết, hoa kiểng ở Đồng Nai tụt giá không phanh, người mua hốt cú chót

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 21/01/2023 17:39 PM (GMT+7)
Giá hoa chiều 30 tết đã giảm mạnh, dường như về lại ở mức giá gốc, người bán chấp nhận bán rẻ để thu dọn về nhà ăn tết còn người mua được trả giá, mua hoa kiểng đẹp giá rẻ.
Bình luận 0

30 Tết hoa kiểng đại hạ giá

Chiều 30 Tết (21/1), theo ghi nhận của Dân Việt, đa phần các sạp hoa kiểng tại chợ hoa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đều chung cảnh phải mang hàng trở về vì đã đến giờ trả mặt bằng.

Chiều 30 tết, hoa kiểng tụt giá không phanh, sale khủng, người mua "hốt cú chót" - Ảnh 1.

Nhiều người tranh thủ đi mua hoa kiểng vào ngày 30 Tết. Ảnh: Nha Mẫn

Theo đó, các chợ hoa tại công viên Dương Tử Giang, Quảng Trường tỉnh Đồng Nai, khu trung tâm chợ Long Thành… đều đã thu dọn hàng hóa, nghỉ Tết. 

Năm nay do hoa kiểng ế, sức mua chậm nên các chợ hoa “vãn chợ” muộn hơn những năm trước, đến hơn 17 giờ việc dọn dẹp, mua bán gỡ gạc vẫn tấp nập diễn ra. 

Người bán treo biển hạ giá, người mua vẫn trả giá, ép giá để sở hữu được những chậu hoa kiểng phiên chợ cuối về chưng Tết.

Chiều 30 tết, hoa kiểng tụt giá không phanh, sale khủng, người mua "hốt cú chót" - Ảnh 2.

Từ gần 2 triệu đồng/cặp, giờ chậu cúc lớn bị hạ giá thấp hơn phân nửa. Ảnh: Nha Mẫn

Còn trước đây, sau 12 giờ các tiểu thương đã phải dọn hàng để trả mặt bằng và không còn cảnh mua bán lác đác bên trong chợ hoa, việc mua bán sau đó sẽ diễn ra tại các vỉa hè, lề đường.

Tại chợ hoa xuân Quảng Trường tỉnh Đồng Nai, giá hoa giảm gấp đôi, gấp 3 so với những ngày trước 27 tháng Chạp. 

Trong đó, mai, đào hiện chỉ còn từ 500.000 đồng - 2 triệu đồng; cúc dao động từ 60.000 đồng/cặp đến 900.000 đồng/cặp tuỳ loại, các loại hoa kiểng như cát tường, kim ngân lượng, lưỡi hổ… chỉ còn khoảng 50.000 đồng - 100.000 đồng/chậu; quất, hoa giấy cũng được bán đổ bán tháo với giá khoảng 300.000 đồng - 1,2 triệu đồng/chậu.

Chiều 30 tết, hoa kiểng tụt giá không phanh, sale khủng, người mua "hốt cú chót" - Ảnh 3.

Nhiều gian hàng cúc giá còn khoảng trên 200.000 đồng/cặp. Ảnh: Nha Mẫn

Nhiều gian hàng tại chợ hoa này dù đến 30 Tết nhưng lượng hoa vẫn còn khoảng 80% nên cố hạ giá để bán nhanh, thu dọn về ăn Tết. Số khác muốn bán được số lượng nhiều nên dọn hàng ra vỉa hè để mời khách đi đường mua hoa hạ giá.

Tương tự chợ hoa xuân Biên Hòa hoa cũng được đưa ra khu vực vỉa hè để bán với giá rẻ hơn trước gấp nhiều lần. Mai, đào, quất được các tiểu thương dùng xe tải vận chuyển đưa trở lại vườn còn cúc, các cây kiểng nhỏ… vẫn cố bán để vớt vát.

Còn trên các tuyến đường như Đồng Khởi, Huỳnh Văn Nghệ, Đặng Văn Trơn, Nguyễn Ái Quốc thuộc TP.Biên Hòa hoa cũng được treo biển hạ giá, bán nhanh về nhà. Trước việc tiểu thương hạ giá hoa, nhiều người dân đã đổ xô đến mua hoa về chưng, ai cũng hào hứng vì mua được hoa đẹp, giá rẻ gấp nhiều lần so với những ngày trước.

Chiều 30 tết, hoa kiểng tụt giá không phanh, sale khủng, người mua "hốt cú chót" - Ảnh 4.

Hoa giấy cũng được bán đổ bán tháo với giá vài ba trăm ngàn/chậu. Ảnh: Nha Mẫn

Riêng chợ hoa tại huyện Long Thành rất nhiều loại hoa sang như hồng Đà Lạt, cúc Đà Lạt, hoa ly… được đổ đống và bán “thanh lý nhanh” với giá chỉ 20.000-50.000 đồng/bó. Hoa lay-ơn đỏ được nhiều người chọn mua bởi năm nay, hoa đẹp và giá cũng giảm từ 150.000 đồng/bó xuống còn 50.000 đồng - 70.000 đồng/bó.

Anh Nguyễn Văn Nam, người dân TP.Biên Hòa cho biết vợ chồng anh đều là công nhân, thu nhập thấp, cuộc sống eo hẹp nhưng cũng muốn mua hoa về chưng cho đẹp. 

Chiều 30 tết, hoa kiểng tụt giá không phanh, sale khủng, người mua "hốt cú chót" - Ảnh 5.

Người bán hoa buồn bã trong chiều 30 tết. Ảnh: Nha Mẫn

Từ khi chợ hoa khai mạc vợ chồng anh nhiều lần đến chợ mua hoa để xem, hỏi giá nhưng bị “hét giá trên trời” nên không dám mua. Vì vậy nay 30 Tết, biết hoa sẽ hạ giá nên vợ chồng anh cũng tranh thủ đi mua mấy chậu cúc về chưng “cho có với bạn bè”.

“Năm nay ai cũng khó khăn nếu họ bán hoa giá hợp lý người dân sẽ mua sớm nhưng hoa được hét giá quá cao nên chúng tôi cũng không đủ tiền mua. Vì vậy phải chờ 30 Tết khi giá hoa xuống thấp mới đủ tiền để mua. Muốn ngắm hoa sớm nhưng kinh tế khó khăn, tiền ít nên tôi đành chờ hoa hạ giá chiều 30”, anh Nam nói.

Chiều 30 tết, hoa kiểng tụt giá không phanh, sale khủng, người mua "hốt cú chót" - Ảnh 6.

Cuối chiều gian hàng quất, mai, đào nhộn nhịp hẳn. Ảnh: Nha Mẫn

Giống như anh Nam, chị Hoàng Thị Liên, ngụ huyện Long Thành chọn mua hoa vào ngày 30 Tết để phù hợp với thu nhập của bản thân. 

“Nhiều người bảo mua hoa chiều 30 là ép người bán nhưng nếu chúng tôi không mua thì họ phải đưa về. Tôi thấy cây mai, đào, quất có thể cho ra vườn nuôi năm sau bán tiếp còn cúc, cát tường… đem về cũng chỉ đổ bỏ, hư hỏng nên có người mua vẫn tốt hơn. Thuận mua vừa bán, thu nhập thấp nên đành mua hoa kiểng chiều 30 và hôm nay tôi rất vui vì cuối cùng cũng sắm được cây mai về chưng Tết”, chị Liên chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem