Chiều mai, bão số 5 ảnh hưởng từ Quảng Ninh - Thanh Hóa

Thứ năm, ngày 29/09/2011 06:09 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Đến 16 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ Bắc; 107,3 độ kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp13, cấp 14.
Bình luận 0

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, hồi 16 giờ ngày 28.9, vị trí tâm bão số 5 (Nesat) cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

img
 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 16 giờ ngày 29.9, bão sẽ ở trên vùng bờ biển phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 14, cấp 15.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20km. Đến 16 giờ ngày 30.9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ vĩ Bắc; 107,3 độ kinh Đông, trên vùng bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp13, cấp 14.

Tại cuộc họp bàn biện pháp đối phó với bão số 5 hôm qua với Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo: "Các địa phương và Bộ đội Biên phòng hết sức lưu ý trong việc kiểm đếm, kiểm soát tàu thuyền, kiên quyết không cho các tàu thuyền ra khơi. Mặc dù bão ở phía Bắc, nhưng có thể gây mưa ở miền Trung, nên không thể mất cảnh giác. Chúng ta phải tính đến việc bão có thể đi lên biên giới phía Bắc. Do đó, các ngành chức năng cần kiểm tra gắt gao ngay các hồ chứa thủy lợi, hầm mỏ".

Về công tác chuẩn bị đối phó với bão số 5, tính đến sáng 28.9, Bộ đội Biên phòng đã báo cho khoảng 30.000 tàu thuyền với 145.487 người biết vị trí và đường đi của bão để vào nơi tránh trú bão an toàn.

Hôm qua 28.9, Thủ tướng Chính phủ đã ra công điện khẩn gửi các tỉnh từ Quảng Ninh đến Phú Yên và các bộ, ban, ngành yêu cầu triển khai ngay các biện pháp đối phó với bão số 5. Thủ tướng yêu cầu Bộ NPTNT chỉ đạo rà soát, kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, hồ đập thủy lợi; chủ động thu hoạch lúa, hoa màu theo phương châm "xanh nhà hơn già đồng," tiêu nước chống úng ngập, Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra, có phương án bảo đảm vận hành an toàn các hồ thủy điện, hệ thống truyền tải điện, đảm bảo đủ nguồn lương thực, thực phẩm dữ trữ, nguồn điện phục vụ bơm tiêu chống úng ngập.

* Về thiệt hại do bão số 4 gây ra, theo báo cáo của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão T.Ư và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, thống kê ban đầu đã có 4 người chết, 4 người bị thương; 128 nhà hư hỏng và tốc mái; diện tích lúa và hoa màu bị ngập khoảng 6.000ha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem