Chính sách nông nghiệp

  • Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, một cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với nông dân Việt Nam được tổ chức, là nơi để hơn 500 nông dân có dịp trực tiếp bày tỏ tâm tư nguyện vọng. Để rồi, dựa trên chính những đề xuất thiết thực đó, người đứng đầu Chính phủ và các bộ ban ngành có thể đưa ra những quyết sách để thúc đẩy nông nghiệp phát triển cũng như giúp đời sống người nông dân ngày càng tốt hơn.
  • Ngay sau khi được Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khóa VI nhiệm kỳ 2013-2018 sáng nay, 12.1, tân Chủ tịch T.Ư Hội NDVN Thào Xuân Sùng đã trả lời phỏng vấn Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và các đài, báo khác.
  • Sáng nay (ngày 7.11), tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội) đã diễn ra buổi họp báo cuộc thi viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2017.
  • “Trong xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Hội Nông dân phải được tham gia để phản biện, giám sát…” - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai nhấn mạnh như vậy khi làm việc với Tỉnh ủy Khánh Hòa ngày 12.12.
  • Ngày 10.8, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) Nguyễn Hồng Lý đã tham dự hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Hội nghị tổ chức tại tỉnh tại Đồng Nai.
  • “Việt Nam xuất khẩu gạo được 3 tỷ USD, nhưng chi ra 3 tỷ USD để tiêu thụ bia. Vậy bao nhiêu công sức của hơn 50 triệu nông dân vật lộn với ruộng đồng làm ra gạo chỉ đáng ngang tiền uống bia, như thế có đáng không?