Chính thức lộ diện chủ nhà EURO 2024 và Champions League lại... có biến

Thứ sáu, ngày 28/09/2018 06:09 AM (GMT+7)
Tối qua (27.9), chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin đã công bố quốc gia thắng cuộc trong 1 cuộc đua gây bất đồng trên cả thế giới về chính trị cũng như quyền con người.
Bình luận 0

Đức đã giành chiến thắng về số phiếu bầu so với Thổ Nhĩ Kì để trở thành chủ nhà EURO 2024.

Sân vận động Olympic Berlin sẽ là sân thi đấu trận chung kết của giải. 51 trận đấu trải dài trong 32 ngày của giải sẽ diễn ra ở 9 thành phố gồm Cologne, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Munich và Stuttgart.

img

Đức trở thành chủ nhà của EURO 2024.

Đây là lần thứ 4 Thổ Nhĩ Kì thất bại trong những lần chạy đua đăng cai EURO. Người hâm mộ bóng đá ở Thổ Nhĩ Kì kì vọng giải đấu sẽ là kỉ niệm đáng nhớ trong năm họ kỉ niệm 100 năm giành độc lập.

Tuy nhiên, UEFA đánh giá cơ sở hạ tầng của Đức là hoàn thiện hơn. Trong khi Thổ Nhĩ Kì cần cải thiện sân bay, đường xá và đặc biệt là sân vận động.

Khó khăn nữa khiến Thổ Nhĩ Kì thất bại là do kinh tế Thổ Nhĩ Kì đang lao dốc, cùng với những vấn đề về quyền con người.

Ngay sau khi công bố quốc gia chủ nhà EURO 2024, UEFA cũng đưa ra một quyết định quan trọng khác. Đó là kể từ mùa giải sau, Champions League sẽ áp dụng công nghệ VAR.

Hải Phong (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem