Chở thực phẩm bốc mùi, rút tiền hối lộ CSGT

Xuân Lực Thứ tư, ngày 03/08/2016 14:46 PM (GMT+7)
Bị CSGT kiểm tra phát hiện chở 25 thùng cát tông chứa chân giò lợn đã bốc mùi, lái xe Bắc rút tiền gạ CSGT bỏ qua vi phạm.
Bình luận 0

img

CSGT yêu cầu đưa xe về trụ sở công an, lái xe Bắc đã rút tiền hối lộ với mong muốn được bỏ qua.

Ngày 3.8, Đội CSGT số 14 Hà Nội cho biết, vừa bàn giao tới Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vụ việc, xe tải do Vũ Hồng Bắc (ở Vĩnh Phúc) điều khiển chở theo thực phẩm chân giò lợn không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 15h ngày 2.8, tổ công tác Đội CSGT số 14 gồm thượng uý Hoàng Minh Trường và Trần Mạnh Quyết, làm niệm vụ tại ngã tư Tam Trinh - cầu Đền Lừ phát hiện xe ô tô do Bắc điều khiển có dấu hiệu vi phạm giao thông và chở hàng lậu nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong xe Bắc có 25 thùng cát tông chứa chân giò lợn chưa được sơ chế, mỗi thùng chưa khoảng 10 chiếc chân giò, tổng trọng lượng 250kg.

Dù đã được đông đá nhưng khi cảnh sát kiểm tra những thùng chân giò vẫn bốc mùi khó chịu. Thời điểm kiểm tra, lái xe Bắc không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số chân giò.

“Khi chúng tôi yêu cầu anh Bắc lái xe về Công an quận Hoàng Mai để làm thủ tục bàn giao cho Đội Cảnh sát môi trường của quận này điều tra theo thẩm quyền thì lái xe Bắc rút ra 1 triệu đồng đưa cho chúng tôi và nói mong các anh bỏ qua.

Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu anh Bắc cất tiền nếu không sẽ lập biên bản xử lý, đồng thời đề nghị anh này nhanh chóng đưa xe về trụ sở cơ quan điều tra”, thượng uý Hoàng Minh Trường cho biết.

Vụ việc đang được Đội Cảnh sát môi trường, Công an quận Hoàng Mai điều tra, xử lý theo quy định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem