• Sau Tết Nguyên đán, nhu cầu thuê xe đi lễ của người dân tăng đột biến. Thời điểm này, nếu không đặt xe trước hoặc có “mối ruột” thì không dễ để có phương tiện phục vụ lễ lạt. Người dân thì tất tả đi kiếm xe, chủ doanh nghiệp có xe cho thuê cũng bù đầu, căng sức phục vụ.
  • Anh Lê Đình Hải, ở xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội dự định đi chơi ở Hải Phòng. Do có ý định thuê xe ô tô tự lái 7 chỗ nên anh Hải đến một số địa điểm cho thuê xe nhưng câu trả lời mà anh nhận được là "xe đã hết".
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Mỹ Hoa ở phường Trung Trực, TP. Bến Tre phản ánh: Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Nguyễn Ngọc Thảo - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Đồng Khởi đã có nhiều vi phạm.
  • Đầu mối thực sự giúp cảnh sát Mỹ phát hiện ra lô xe sang ăn cắp chuẩn bị xuất sang Hong Kong và Việt Nam vừa được hé lộ.
  • Nhiều lao động sau khi đi làm việc ở nước ngoài về đã tạo dựng cơ đồ bạc tỷ, trở thành những ông chủ thực sự giàu có ở các vùng quê nghèo.
  • Những ngày cuối tuần đầu năm mới này, nguồn cung xe thuê đi lễ hội - du xuân gần như cạn kiệt. Mức giá tăng hơn 10-20% so với năm ngoái, song khách hàng cần lưu ý để tránh thuê nhầm những chiếc xe quá đát được sửa chữa lại.
  • (Dân Việt) - Ngày 13.10, nguồn tin từ cơ quan CSĐT Công an Quảng Bình cho hay, đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Quốc Hưng (SN 1979, trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
  • Đến ngày 8.4, nhiều chủ cho thuê ôtô du lịch tại Hà Nội đều cho hay các loại xe 7-29 chỗ phục vụ cho ngày 10.3 âm lịch đều đã cạn. Những nơi còn xe cho thuê, giá đắt hơn bình thường tới vài trăm nghìn đồng một ngày.
  • Dù giá cả của dịch vụ này vô cùng đắt đỏ nhưng nhiều người vẫn mạnh tay chi tiền vì muốn có một ngày cưới đáng nhớ trong đời.
  • (Dân Việt) - Viện KSND Tối cao ngày 7-6 đã tống đạt cáo trạng truy tố Nguyễn Phạm Hưng - nhân viên doanh nghiệp Phú Vân về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.