Cho thuê

  • Mọi người gọi ông Huỳnh Hộ (85 tuổi, ở thị trấn Nam Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) là "dị nhân". 35 năm qua, ông lão đi nhặt gạch đá về xây căn nhà 3 tầng có kiến trúc khác lạ.
  • Ông Ngô Nhật Thành – Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Cà Mau vừa ký báo cáo của đoàn thanh tra về kiểm tra, rà soát tất cả các trường hợp sử dụng đất sai mục đích… gửi đến UBND tỉnh Cà Mau.
  • Con số này được người phát ngôn của Chính phủ đưa ra khi trả lời về công tác quản lý, sử dụng hơn 1.000 cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Hà Nội.
  • Đại diện Siêu thị Big C giải thích lý do khách hàng và nhân viên ngất là do hệ thống điều hòa, thông khí gặp trục trặc, dẫn tới thiếu oxy. Còn đơn vị quản lý tòa nhà The Garden (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), lại khẳng định hệ thống điều hòa hoạt động ổn định, người ngất là do quá đông và nhân viên làm quá giờ.
  • Nhan nhản nhà cho thuê bị bỏ trống, nhiều cửa hàng đóng kín cửa vì khách trả mặt bằng sau Tết. Chủ nhà chỉ mong có khách hỏi thuê chứ không dám nghĩ đến chuyện tăng giá…
  • Nhiều người Hong Kong không có điều kiện phải chấp nhận thuê các "căn hộ quan tài", hay những căn buồng gỗ chỉ rộng khoảng vài m2, vô cùng chật chội nhưng lại có giá "trên trời".
  • - Con tôi cuối năm nay cưới vợ, lúc đó trùng hợp mùa cưới rộ lên, tôi rất lo không biết chúng nó có thuê được chỗ tổ chức đám cưới không?
  • Nhiều nông dân ngoại thành TP.HCM đứng trước áp lực cực lớn do diện tích đất canh tác đang bị “đầu độc” bởi các khu - cụm công nghiệp xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.
  • Luật Đất đai 2003 (Khoản 3, Điều 48, mục 5) và Luật Đất đai 2013 (Khoản 4, Điều 98) đã quy định “Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người”...
  • Xu hướng đầu tư căn hộ cho thuê làm của để dành đang được nhiều nhà giàu Hà Nội lựa chọn.