Choáng với đoàn thể thao “bá đạo” SEA Games 30: Phá liền 15 kỷ lục

Tú Phạm Thứ sáu, ngày 20/12/2019 12:10 PM (GMT+7)
Đoàn thể thao Singapore chỉ xếp thứ 6 chung cuộc ở SEA Games 30 nhưng khiến mọi đối thủ phải nể phục vì sức mạnh và sự thống trị tuyệt đối ở môn bơi lội.
Bình luận 0

Như tất cả đều biết, thế mạnh của đoàn thể thao Singapore là môn bơi lội. Tuy nhiên, những gì các VĐV bơi lội Singapore đã làm được ở SEA Games 2019 vẫn khiến giới mộ điệu và mọi đối thủ sửng sốt.

Tại SEA Games 2019, Singapore tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội và sự thống trị tuyệt đối ở đường đua xanh. Đoàn thể thao Singapore đã đứng thứ nhất toàn đoàn ở môn bơi với tổng cộng 37 huy chương trong đó có 23 HCV, 10 HCB và 4 HCĐ. Bơi lội đóng góp gần một nửa trong tổng số 53 HCV đoàn thể thao Singapore giành được ở SEA Games 30.

img

Đoàn thể thao Singapore thống trị đường đua xanh SEA Games 30

Đáng nể hơn cả là 21 VĐV bơi lội của Singapore đá xuất sắc phá tới 15 kỷ lục ở SEA Games 30. Đây là thành tích chưa từng thấy trong lịch sử các kỳ đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á.

Trong số các VĐV bơi lội Singapore nổi bật nhất là 3 chị em ruột Quah Ting Wen, Quah Zheng Wen và Quah Jing Wen.

Nam kình ngư Quah Zheng Wen gây chú ý đặc biệt khi đoạt  6 HCV, 2 HCB và phá 3 kỷ lục ở SEA Games 30. Xuất sắc hơn, chị gái của kình ngư 23 tuổi này là Quah Ting Wen cũng giành 6 HCV (phá 5 kỷ lục) còn cô em gái của anh là Quah Jing Wen đoạt 4 HCV (phá 4 kỷ lục SEA Games).

Ngoài 3 kình ngư trên, Joseph Schooling, VĐV từng đánh bại Michael Phelps để giành HCV Olympic Rio 2016 cũng để lại dấu ấn ở giải đấu vừa kết thúc tại Phillipines. Ở SEA Games 30, kình ngư 24 tuổi giành 4 HCV và 2 HCB.

Với lực lượng hiện tại, bơi lội Singapore không chỉ thống trị đường đua xanh Đông Nam Á mà còn vươn tầm châu Á và thế giới trong tương lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem