Choáng với khối bất động sản đồ sộ của gia đình Hoàng gia Anh

Ngọc Mai (Theo BI) Thứ hai, ngày 18/06/2018 10:05 AM (GMT+7)
Sở hữu hàng loạt các nhà ở tư nhân cũng như lâu đài và cung điện trên khắp đất nước, gia đình hoàng gia Anh chính thức trở thành một gia tộc giàu có kín tiếng nhất thế giới hiện nay.
Bình luận 0

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 1

Nữ hoàng Elizabeth không chỉ là một quốc vương mà còn là một nhà đầu tư bất động sản khôn ngoan. Hiện tại, hoàng gia Anh sở hữu tài sản trên toàn vương quốc trị giá khoảng 18 tỷ USD. Nữ hoàng nhận được 25% doanh thu từ khối bất động sản Crown Estate để chi tiêu cho việc duy trì tài sản cũng như các công việc ngoại giao chính thức.

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 2

Cung điện Buckingham là trụ sở hành chính của vương triều - nói cách khác, là văn phòng của nữ hoàng. Cung điện mở cửa cho công chúng tham quan vào mỗi mùa hè cũng như trong một thời gian giới hạn vào tháng 12, tháng 1 và ngày lễ Phục Sinh.

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 3

Căn nhà Sandringham, Norfolk: Nữ hoàng Elizabeth thừa hưởng căn nhà Sandringham House từ cha mình vào năm 1952. Đó là một nơi cư trú tư nhân trên một khu đất rộng 8.000 hecta. Đây cũng là nơi gia đình hoàng gia cùng nhau tổ chức lễ Giáng sinh hàng năm.

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 4

Nữ hoàng Elizabeth bên bàn làm việc vào Giáng sinh năm 1957

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 5

Lâu đài Windsor: Đây là nơi nữ hoàng hay đến vào cuối tuần và là nơi tổ chức lễ Phục sinh vào tháng 3, tháng 4 hàng năm. Đây là lâu đài chiếm đóng lớn nhất thế giới, theo trang web chính thức của hoàng gia công bố.

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 6

Nhà nguyện St George ở Lâu đài Windsor đã tổ chức nhiều đám cưới hoàng gia khác nhau trong những năm qua, bao gồm cả lễ cưới gần đây của Hoàng tử Harry và Meghan Markle

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 7

Ngôi nhà Clarence, London:  Được xây dựng từ năm 1825 đến 1827 cho Hoàng tử William Henry, Công tước xứ Clarence. Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng tử Philip cũng sống ở đó khi họ kết hôn lần đầu tiên vào năm 1947.

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 8

Hoàng tử Charles gặp Helen Clark, cựu Thủ tướng New Zealand tại Clarence

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 9

Cung điện St James, London: Cung điện được xây dựng từ năm 1531 đến năm 1536 bởi vua Henry VIII. Gia đình hoàng gia thường chọn đây là nơi diễn ra  hơn 100 tiệc chiêu đãi từ thiện hàng năm cho các tổ chức khác nhau mà họ hỗ trợ.

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 10

Hoàng tử Andrew phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tư toàn cầu ở London tại Cung điện St James

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 11

Cung điện Holyroodhouse - Edinburgh, Scotland: Được xây dựng từ năm 1128, cung điện Holyroodhouse trước đây là một tu viện. Cung điện mở cửa quanh năm cho công chúng tham quan, và là trung tâm của Tuần lễ Holyrood, một chuỗi liên hoan hàng năm của hoàng gia kỷ niệm lịch sử văn hóa Scotland từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7.

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 12

Nữ hoàng Elizabeth chào đón Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại cung điện Holyroodhouse

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 13

Cung điện Kensington - London được hoàng gia Anh mua vào năm 1689 từ Bá tước Nottingham. Cung điện Kensington chính là gia đình Hoàng tử William, công nương Kate Middleton sống tại tòa tháp 1A.

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 14

Hoàng tử William và Kate Middleton chào mừng gia đình Tổng thống Obama

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 15

The Duchy of Lancaster là một khu đất lớn thuộc sở hữu tư nhân của nữ hoàng, và cung cấp một nguồn thu nhập độc lập, tách biệt với Crown Estate. Nó bao gồm một tòa lâu đài và và khu vực nông nghiệp rộng tới 18.433 ha đất trải rộng khắp Lancashire, Yorkshire, Cheshire, Staffordshire, và Lincolnshire.

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 16

The Duchy of Lancaster còn bao gồm tài sản thương mại tại khu Savoy ở London. Khách sạn Savoy có The American Bar, nơi được bình chọn là quán bar xịn nhất trên thế giới

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 17

Khách sạn Savoy ở London là một phần của bất động sản

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 18

Lâu đài Balmoral - Aberdeenshire, Scotland: Balmoral là khu nghỉ mát của gia đình hoàng gia ở Scotland. Hoàng tử Albert mua nó tặng Nữ hoàng Victoria vào năm 1852 và cho xây dựng lại vào năm 1856. Lâu dài có diện tích 50.000 mẫu Anh và tổng cộng 150 tòa nhà.

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 19

Khu vực chăn nuôi tại lâu đài Balmoral

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 20

Trường đua ngựa Ascot - Berkshire: Nữ hoàng Anne đã thành lập Trường đua ngựa Ascot năm 1711. Nữ hoàng Elizabeth sau đó dành hai năm đóng cửa để tu sửa, trước khi mở cửa trở lại vào năm 2006. Bà tích cực tham dự cuộc đua Royal Ascot kéo dài một tuần vào tháng 6 cùng với 300.000 công chúng đến xem.

choang voi khoi bat dong san do so cua gia dinh hoang gia anh hinh anh 21

Nữ hoàng trao giải tại cuộc đua Royal Ascot

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem