Chống Covid-19 "gắt" như Philippines: Ra đường không khẩu trang là “tội ác nghiêm trọng”

Vương Nam – Washington Post Thứ tư, ngày 29/07/2020 18:55 PM (GMT+7)
Jose, 27 tuổi, một người dân ở Philippines đang mua bánh mỳ thì bị các quan chức “hỏi thăm”. Họ nói anh vừa đi qua khu phố bị phong tỏa vì dịch Covid-19. Jose cự cãi rằng mình có quyền đi qua khu phố đó thì bị một quan chức đánh vào đầu và dọa sẽ đưa anh tới đồn cảnh sát.
Bình luận 0

“Bạn không thể không nghe lời cảnh sát nếu không muốn sự việc trở nên tồi tệ hơn”, Jose nói.

Nhằm đối phó với dịch Covid-19 ở Philippines, chính quyền của Tổng thống Rodrigo Duterte đang chuyển sang các biện pháp cứng rắn hơn, bao gồm cả bắt giữ và đe dọa sử dụng bạo lực đối với những người vi phạm.

Đến ngày 29.7, Philippines đã ghi nhận hơn 85.000 ca nhiễm Covid-19 và gần 2.000 người tử vong.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến đấu với đại dịch này như cách chúng ta đẩy lùi nạn buôn lậu ma túy, tội phạm và tham nhũng”, ông Duterte phát biểu hôm 27.7 trên song truyền hình quốc gia.

Hàng nghìn người đã bị bắt giữ ở Philippines do vi phạm lệnh giới nghiêm, cản trở các hoạt động hỗ trợ trong đại dịch.

Hồi tháng 4, Tổng thống Duterte từng tuyên bố với cảnh sát, quân đội và các quan chức quản lý khu phố rằng, họ có thể bắn bất cứ ai cố tình vi phạm lệnh phong tỏa.

Tuần trước, ông Duterte đã ra lệnh cho cảnh sát bắt giữ những người ra đường mà không đeo khẩu trang, gọi đó là “tội ác nghiêm trọng”.

img

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho phép bắn bất cứ ai cố tình vi phạm lệnh phong tỏa (ảnh: Reuters)

Cách tiếp cận cứng rắn của ông Duterte trong dịch Covid-19 gợi nhắc tới chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi khiến hàng nghìn người chết ở Philippines.

Cảnh sát Philippines cho biết, họ đã xử lý hơn 260.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm, lệnh phong tỏa và quy định kiểm dịch. Từ ngày 17.3 – 25.7, đã có khoảng 76.000 người ở Philippines bị bắt giữ do vi phạm biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Cơm áo gạo tiền được cho là nguyên nhân chính khiến người dân Philippines không tuân thủ tốt quy định kiểm dịch.

Cuộc khảo sát gần đây do cơ quan thăm dò dư luận Social Weather Stations thực hiện cho thấy, 5 triệu người dân Philippines đang rơi vào cảnh đói nghèo.

img

Cảnh sát tuần tra việc thực hiện quy định kiểm dịch ở Philippines (ảnh: Washington Post)

83% số người tham gia khảo sát nói rằng, chất lượng cuộc sống của họ bị giảm sút đáng kể trong đại dịch. Tỷ lệ thất nghiệp ở Philippines tăng lên mức kỷ lục 17,7% hồi cuối tháng 4.

“Dịch bệnh đã vượt quá sức chịu đựng của người dân Philippines. Chẳng ai có thể ngồi yên một chỗ khi cuộc sống ngày càng tồi tệ do dịch bệnh. Nợ nần, tiền tiết kiệm đội nón ra đi, con cái không thể tới trường… tất cả mọi thứ đè nặng lên người dân”, Aries Arugay – giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Philippines – nhận xét.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem