Chồng treo cổ lúc vợ con vắng nhà

Xuân Lực Thứ ba, ngày 26/05/2015 11:59 AM (GMT+7)
Ngày 26.5, Công an TP. Hải Dương cho biết đang điều tra làm rõ vụ ông Đỗ Văn B (50 tuổi, ở xã Thượng Đạt, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tử vong trong tư thế treo cổ.
Bình luận 0

Trước đó, khoảng 7 giờ sáng 25.5, Công an xã Thương Đạt (Hải Dương) nhận được tin báo từ người thân ông Đỗ Văn B về việc, ngôi nhà ông B đóng kín cửa nhưng bốc mùi nồng nặc.

Ông Đỗ Văn Cương – Trưởng Công an xã Thượng Đạt cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã xuống nhà ông B kiểm tra.

Theo thông tin từ quần chúng, nhiều ngày nay ông B không xuất hiện trên địa bàn, trong khi căn nhà đóng kín, có mùi hôi thối. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, công an xã đã cho người phá cửa nhà ông B kiểm tra.

Khi cánh cửa mở ra, mọi người bàng hoàng phát hiện ông B đã tử vong trong tư thế treo cổ ở cầu thang tầng 2. Thi thể nạn nhân đang trong quá trình phân hủy.

img
Ông B được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà 

 

Công an xã Thương Đạt sau đó đã báo cáo Công an TP. Hải Dương về khám nghiệm điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, chiều cùng ngày, thi thể ông B đã được bàn giao lại cho gia đình để làm thủ tục mai táng.

“Thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông B do tự tử”, Trưởng Công an xã Thượng Đạt cho hay.

Được biết, ông Đỗ Văn B có vợ là bà Đỗ Thị G. Hai vợ chồng ông B có hai con, con gái lớn (19 tuổi) đã lấy chồng ở huyện Nam Sách (tỉnh Hải Dương) và một cậu con trai thứ 2 (7 tuổi) đang ở nhà bà ngoại.

Trong khoảng thời gian trước khi phát hiện thi thể ông B, hai con của nạn nhân đều không có nhà. Còn bà Đỗ Thị G đi chữa bệnh tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương từ trước đó 10 ngày.

Vụ việc đang được Công an TP. Hải Dương tiếp tục làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem