Chốt danh sách U23 Việt Nam: HLV Miura “tặng quà” Tuấn Anh

Đông Hưng Thứ hai, ngày 11/01/2016 16:35 PM (GMT+7)
Có vẻ như những nỗ lực ghi điểm không biết mệt mỏi của Tuấn Anh với HLV Miura đã được đền đáp xứng đáng. Vào đầu giờ chiều nay, nhà cầm quân người Nhật đã quyết định điền tên tiền vệ của HAGL vào danh sách cuối cùng của U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á.
Bình luận 0

Những ngày qua, một trong những vấn đề gây đau đầu cho HLV Miura và các thành viên Ban huấn luyện chính là việc nên hay không nên điền tên Tuấn Anh vào danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á. Trước đó, tiền vệ của HAGL đã gần như bị loại, nhưng do những tác động của VFF và sự lo ngại về tình hình chấn thương của đội khi tới Qatar tập luyện nên nhà cầm quân người Nhật đã chiếu cố tân binh của Yokohama FC bằng suất dự phòng.

img

Tuấn Anh đã có tên trong danh sách chính thức của U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á.

Những ngày qua, quá trình hồi phục chấn thương của Tuấn Anh diễn ra thuận lợi, thậm chí có thể tập luyện bình thường cùng các đồng đội và ra sân trong 2 trận giao hữu gần nhất của U23 Việt Nam. Điều đáng nói hơn cả là những màn trình diễn ấn tượng của Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam năm 2014  trên sân và cả thái độ rất chuyên nghiệp của anh.

Có vẻ như sự cầu tiến của Tuấn Anh đã được đền đáp. Vào 14h chiều nay (11.1), HLV Miura đã bất ngờ chốt danh sách U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á. Cụ thể, ông đã trao cho tiền vệ của HAGL 1 suất chính thức. Người bị Tuấn Anh lấy chỗ là Văn Dũng. Trong khi đó, người đồng đội của Tuấn Anh là Đức Lương thì không vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng.

Như vậy, với việc Tuấn Anh có tên trong danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á, quân số của HAGL tại giải đấu đã xác định ở con số 8 người. Nếu tính cả trường hợp Tiến Dũng, trung vệ khoác áo đội bóng phố Núi nửa cuối mùa trước theo dạng cho mượn từ Viettel thì là 9 gương mặt. Trong khi đó, Hà Nội T&T có 4 gương mặt ở tuyển.

Danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam:

Thủ môn (3): Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL), Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh).

Hậu vệ (7): Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Nam Anh (Hà Nội T&T).

Tiền vệ (8): Lương Xuân Trường (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL).

Tiền đạo (5) : Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài (SLNA).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem