“Chốt hạ” thương vụ Thomas Lemar sang Arsenal

Hữu Tuấn (Theo Mirror) Thứ bảy, ngày 29/07/2017 13:30 PM (GMT+7)
Sau rất nhiều lời đồn đoán, tương lai của tiền vệ Thomas Lemar tại AS Monaco đã chính thức có lời giải đáp.
Bình luận 0

Kể từ đầu kỳ chuyển nhượng mùa Hè đến nay, Arsenal đã bỏ ra không ít công sức để theo đuổi Thomas Lemar. Được biết, HLV Arsene Wenger xem cầu thủ chạy cánh người Pháp là sự lựa chọn lý tưởng để thay Alexis Sanchez, người nhiều khả năng sẽ rời sân Emirates trong mùa Hè này.

Theo tiết lộ của tờ L’Equipe, sau khi mức giá 30, 40 triệu bảng đều bị Ban lãnh đạo AS Monaco thẳng thừng từ chối, Arsenal đã quyết định nâng giá mua Lemar lên mức 44,7 triệu bảng. Thế nhưng, lời đề nghị này vẫn không thể thuyết phục được giới chủ Monaco thay đổi ý định.

img

Arsenal hết cơ hội mua Lemar.

Mới đây, Phó Chủ tịch Vadim Vasilyev vừa khẳng định rằng, Monaco sẽ không bán Thomas Lemar và Fabinho trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Điều đó có nghĩa, Arsenal đã chính thức hết cơ hội mua Lemar.

Vadim Vasilyev nói: “Fabinho và Thomas Lemar là những cầu thủ quan trọng với Monaco. Họ sẽ tiếp tục gắn bó với sân Louis II ở mùa giải tới. Chúng tôi sẽ giữ tất cả những cầu thủ quan trọng nhất của mình”.

Mùa Hè này, Monaco đã bán đi 4 ngôi sao gồm Bernardo Silva, Tiemoue Bakayoko, Benjamin Mendy và Valere Germain. Bên cạnh đó, tiền đạo Kylian Mbappe của họ nhiều khả năng sẽ gia nhập Real Madrid trong ít ngày tới. Vì vậy, việc đội bóng xứ Công quốc quyết định giữ chân Lemar là điều hoàn toàn dễ hiểu. 

Rất có thể, sau khi thất bại trong thương vụ này, Arsenal sẽ chuyển hướng sang tiền vệ Riyad Mahrez của Leicester City.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem