Lạm thu đầu năm học
-
Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một phụ huynh phát biểu phân tích những điểm chưa hợp lý trong các khoản thu đầu năm học ngay tại cuộc họp phụ huynh đang được chia sẻ rầm rộ trên các trang facebook.
-
Kế hoạch các khoản thu của Trường Tiểu học Quảng Hưng (TP.Thanh Hóa) đã khiến các bậc phụ huynh phát hoảng, chỉ riêng phần thu xã hội hóa trường đặt mục tiêu ít nhất phải đạt 219 triệu đồng.
-
Những ngày qua, nhiều lá đơn nặc danh gửi đến Thành ủy Tam Kỳ, UBND TP Tam Kỳ, Phòng GD Tam Kỳ cùng các cơ quan báo chí “tố” thầy Phạm Văn Diệu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu các khoản đầu năm bất hợp lý.
-
Thông tin một phụ huynh viết đơn kiến nghị giải tán hội phụ huynh tiếp tục được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội hôm nay, cho thấy độ nóng của việc “lạm thu trong trường học” vẫn chưa hạ nhiệt.
-
Không chỉ bị phát hiện có các khoản lạm thu trong năm học, các phụ huynh học sinh trường mầm non Hợp Tiến còn phát hiện có nhiều người thân của Hiệu trưởng làm việc trong trường.
-
Trường Tiểu học Hải Bối mở các lớp mũi nhọn và đã đặt ra khoản thu thêm 100.000 đồng/tháng/học sinh để hỗ trợ soạn giảng chất lượng cao.
-
Đáp trả “Không đồng ý” khi Hội Phụ huynh lớp đề xuất đóng tiền lót sàn, anh Võ Quốc Bình, phụ huynh ở TPHCM còn gửi đơn lên Văn phòng Chính phủ kiến nghị giải tán Hội Phụ huynh.
-
Trong vụ việc Trường mầm non Hợp Tiến phải trả lại 520 triệu đồng, một số phụ huynh học sinh phát hiện họ có tên trong danh sách tự nguyện đóng góp dù không hề đồng ý với các khoản thu.
-
Sau khi bị “tố” lạm thu, trong đó có mua điều hòa với mức đóng 1 triệu đồng/học sinh, máy chiếu ở mức 500.000 đồng/học sinh, lãnh đạo Trường Tiểu học Uy Nỗ (Đông Anh, Hà Nội) đã phải trả lại tiền cho phụ huynh.
-
Trong danh sách hàng chục khoản thu gây xôn xao đầu năm học mới, có không ít những khoản thu vô lý núp dưới danh nghĩa “tự nguyện”, “xã hội hóa”. Khi bị phanh phui về việc lạm thu, rất nhiều trường đã đem ban đại diện cha mẹ học sinh ra làm... lá chắn.
-
Lãnh đạo trường mầm non Hợp Tiến (Mỹ Đức, Hà Nội) đã phải trả lại phụ huynh học sinh hơn 520 triệu đồng đã thu trong năm học 2016 - 2017.
-
Đó là đề xuất của thạc sĩ Lê Thị Lan Anh (ảnh) – Viện trưởng Viện Phát triển giáo dục và trí tuệ Việt để giải quyết “vấn nạn” lạm thu đang nhức dư luận vài ngày nay. Phóng viên Dân Việt đã có cuộc phỏng vấn với bà Lan Anh xung quanh vấn đề này.
Chủ đề nóng