Chu Nguyên Chương
-
Dưới triều Thanh, ngai vàng không còn là một mục tiêu dễ dàng tranh đoạt như trước. Với cơ chế kiểm soát chặt chẽ từ hoàng đế, chính sách cô lập thân vương và hệ thống giám sát nghiêm ngặt, các cuộc nổi loạn gần như không có cơ hội xảy ra.
-
Mọi người đều biết Chu Nguyên Chương và Mã Hoàng hậu được chôn cất ở Minh Hiếu Lăng chân núi Trung Sơn hiện là “Di sản văn hóa thế giới”. Nhưng sau khi Chu Nguyên Chương qua đời, ông lại được Chu Doãn Văn vội vàng “tốc táng”, nguyên nhân vì sao?
-
Đối với việc dạy học cho Thái tử, các hoàng đế xưa rất coi trọng, luôn tìm những vị thầy có danh tiếng để dạy. Chu Nguyên Chương dù là người ít đọc sách, nhưng biết nhìn xa trông rộng, muốn sau này con trở thành một Hoàng đế tốt, nên đã đi khắp nơi danh sư cho con.
-
Tiếu Ngạo Giang Hồ không nêu cụ thể mốc thời gian lịch sử nên nhiều người không biết bộ truyện này lấy bối cảnh lúc nào. Tương ứng, thời điểm đó Việt Nam đang thuộc triều đại nào?
-
Lý Thiện Trường là người bề ngoài rộng lượng nhưng bên trong đầy sự nghi ngờ, thích kéo bè kết cánh vì lợi ích riêng. Bè phái ở Hoài Tây đều coi ông như trụ cột, làm sao có thể tránh được việc Chu Nguyên Chương cảm thấy nghi ngờ về ông.
-
Trong quá trình phân đất phong vương, Chu Nguyên Chương đặc biệt có chủ ý phong Chu Đệ làm Yến Vương, đất phong là nơi địa thế trọng yếu Bắc Bình (nay là Bắc Kinh) – vốn đóng vai trò như tấm khiên ngăn chặn sự xâm lược của người Mông Cổ...
-
Ngày nay, người ta thờ Thần Tài, cúng Thần Tài với hy vọng sẽ gặp nhiều may mắn, phúc lộc đầy nhà, tài vận hanh thông. Nhưng ít ai biết rằng vị thần mà chúng ta nói đến không phải là một, mà có rất nhiều sự tích khác nhau về Thần Tài.
-
Mọi người đều biết, thời Minh mạt, Ngụy Trung Hiền quyền nghiêng triều chính, vì sao bị Hoàng đế Sùng Trinh mới 17 tuổi lên ngôi dễ dàng hạ bệ?
-
Nhân Hiếu Văn Hoàng hậu (1362 – 1407), là Hoàng hậu duy nhất của Minh Thành Tổ Chu Đệ và là sinh mẫu của Minh Nhân Tông Chu Cao Sí. Khi bà qua đời, vì thương nhớ bà mà nhà vua không lập bất kì ai làm Hoàng hậu.
-
Chu Nguyên Chương đã không đối đãi với phụ nữ Mông Cổ theo cách vô nhân đạo. Về điểm này, vị hoàng đế khai quốc nhà Minh thực sự là một đấng minh quân đáng ngưỡng mộ.