Chủ tịch Đà Nẵng: Mong cán bộ, công chức luôn giữ tinh thần dám nghĩ, dám làm để xây dựng TP thành nơi đáng sống

Đình Thiên Thứ ba, ngày 29/03/2022 07:29 AM (GMT+7)
"Tôi mong muốn mỗi cán bộ, công chức luôn giữ tinh thần, dám nghĩ dám làm, cùng chung tay xây dựng TP.Đà Nẵng là điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư, điểm du lịch thân thiện, là nơi đáng sống, đáng để yêu thương, để tự hào của mỗi người dân thành phố", Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng chia sẻ với PV Dân Việt.
Bình luận 0

Nhân dịp kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng TP.Đà Nẵng (29/3/1975-29/3/2022), ông Lê Trung Chinh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã có những chia sẻ với PV Dân Việt về mục tiêu năm mới 2022, một năm bản lề với nhiều hy vọng, chờ đợi của người dân và cộng đồng doanh nghiệp sau chuỗi ngày dài khó khăn vì dịch Covid-19.

Nhiều dự án động lực, trọng điểm sẽ được hoàn thành

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, năm 2021, một năm thành phố gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19 kéo dài. Bước sang năm 2022, thành phố sẽ triển khai các giải pháp đột phá để phục hồi và tăng trưởng nền kinh tế trong bối cảnh người dân thành phố đã được tiêm bao phủ 2 mũi vaccine chống Covid-19.

Theo đó, trong thời gian tới, thành phố sẽ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung triển khai theo các giai đoạn. Mục tiêu trong 6 tháng đầu năm 2022 sẽ phục hồi kinh tế - xã hội phù hợp theo cấp độ dịch và giai đoạn từ tháng 7/2022 đến hết năm 2023 sẽ tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Đà Nẵng: Chung tay xây dựng thành phố thành nơi đáng sống, đáng để tự hào - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, thành phố đã chọn năm 2022 là "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội". Ành: Đình Thiên

"Năm 2022 là thời điểm đánh dấu chặng đường 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương, do vậy thành phố đã đặt ra các kịch bản tăng trưởng năm 2022. Dự kiến tốc độ tăng trưởng GRDP ở 3 cấp độ thấp, trung bình và cao là 4,9%; 6,2% và 8,11%. Trường hợp dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế quốc tế sớm phục hồi trở lại thì các ngành kinh tế cấp 1 chiếm tỷ trọng cao trong GRDP của thành phố sẽ được phục hồi nhanh, trở lại mức tương đương năm 2019 thì tôi tin tưởng thành phố sẽ đạt được tăng trưởng ở mức kịch bản cao", ông Chinh nói.

Để thực hiện mục tiêu trên, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, thành phố đã chọn năm 2022 là "Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội".

Theo đó, một số nhiệm vụ, giải pháp phục hồi tăng trưởng kinh tế đã được lãnh đạo thành phố đặt ra trong năm nay. Trong đó, thành phố sẽ ưu tiên các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, rà soát, thực hiện điều chỉnh và tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với tình hình mới...

"Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng sẽ xắn tay vào việc chỉ đạo xử lý các "điểm nghẽn" trong thủ tục đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, các kết luận thanh tra, kiểm toán, tòa án, công tác giải tỏa đền bù, bàn giao mặt bằng để khơi thông nguồn lực đất đai, sớm triển khai, đưa các dự án vào hoạt động.

Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch Đà Nẵng, theo phương châm: Chủ động - thích ứng - linh hoạt để đạt hiệu quả khôi phục du lịch và đảm bảo an toàn cho khách du lịch, người lao động du lịch và cộng đồng. Những ngày qua, TP.Đà Nẵng đã rộn ràng trở lại với nhiều chương trình lễ hội đặc sắc và những chuyến bay đưa khách quốc tế cũng đã quay trở lại thành phố", ông Chinh cho biết.

Chủ tịch Đà Nẵng: Chung tay xây dựng thành phố thành nơi đáng sống, đáng để tự hào - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh (thứ 3 từ trái sang) cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND thành phố cắt băng khánh thành công trình nút giao thông phía Tây cầu Trần Thị Lý vào ngày 28/3/2022. Ảnh: DB

Về việc giải ngân vốn đầu tư công chậm, không đạt chỉ tiêu đề ra, một vấn đề nhức nhối của Chính phủ nói riêng và Đà Nẵng nói chung, Chủ tịch UBNDTP.Đà Nẵng khẳng định, ngay từ đầu năm, thành phố đã yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công được giao, phấn đấu giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

"Thành phố cũng tranh thủ phối hợp với các cơ quan Trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, có ý nghĩa vùng, liên vùng như: dự án đầu tư xây dựng bến Cảng Liên Chiểu, khu đô thị làng Đại học Đà Nẵng, Tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn Hòa Liên - Túy Loan), Nâng cấp, mở rộng nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng...

Ngoài ra, thời gian tới sẽ có nhiều dự án động lực, trọng điểm khác được đưa vào sử dụng hoặc khởi công và có tác động kích thích, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố trong năm nay như: Dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 14B, dự án như Khu Công viên phần mềm số 2, dự án tuyến đường Vành đai phía Tây 2, Nhà máy nước Hòa Liên…"ông Chinh cho hay.

Tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp và người dân

Năm 2022, song hành với việc tập trung khôi phục phát triển kinh tế, Đà Nẵng cũng tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, bên cạnh các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được HĐND thành phố thông qua thì một số chính sách khác cũng được thực hiện như việc như triển khai các biện pháp hỗ trợ lưu thông hàng hóa, phối hợp các địa phương đảm bảo các phương tiện vận chuyển hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất được lưu thông thông suốt; không để bị đứt, gãy chuỗi sản xuất, cung ứng hàng hóa phục vụ người dân...

Chủ tịch Đà Nẵng: Chung tay xây dựng thành phố thành nơi đáng sống, đáng để tự hào - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh (bên trái) chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: Đình Thiên

Đối với người dân, thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân, người sử dụng lao động, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, như: các chính sách về tiêm chủng, xét nghiệm, miễn phí kinh phí đào tạo nghề cho người lao động; các chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chú trọng tiêu chí đào tạo lại để đưa lao động sớm trở lại thị trường lao động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho vay giải quyết việc làm, giảm nghèo. Tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động cho vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội…

"Thời gian qua, thành phố đã gặp không ít khó khăn, nhưng chúng tôi luôn đồng hành với doanh nghiệp và người dân. Nhiều khó khăn trở ngại nhưng điều đó cũng không ngăn được khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong việc xây dựng Đà Nẵng trở thành một đô thị hiện đại, văn minh tại khu vực miền Trung, của cả nước và vươn đến tầm khu vực.

Thời gian tới, tôi mong muốn, mỗi cán bộ, công chức của thành phố giữ được tinh thần dám nghĩ, dám làm, quyết liệt trong triển khai thực hiện, tạo được niềm tin, sự đồng thuận của người dân thành phố; cùng với chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng sẽ hoàn thành tốt những kế hoạch đã đặt ra, tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, điểm du lịch thân thiện, mến khách và là mảnh đất đáng sống, đáng để yêu thương, để tự hào của mỗi người dân thành phố", ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem