Chủ tịch Fidel Castro

  • Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Quyền Tư lệnh Quân khu 2, năm nay bước sang tuổi 93 nhưng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Ông kể với PV Dân Việt, trong cuộc đời chiến đấu ông có nhiều kỷ niệm trên "đất lửa" Quảng Trị và kỷ niệm đặc biệt nhất là tham gia đón Lãnh tụ Fidel Castro (1926-2016) đến thăm chiến trường Quảng Trị năm 1973.
  • Ngày 18.10.1962, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) trình lên Tổng thống John F. Kennedy bản tin đánh giá nêu rõ 7 trong số 12 bệ phóng tên lửa của Liên Xô ở Cuba "hiện đã được lắp đặt tên lửa", và ít nhất một số tên lửa trong số đó "có thể sẵn sàng hoạt động". Đó chỉ là một trong nhiều thông tin chứa trong các tài liệu mật gồm 19.000 trang của CIA được giải mật vào 16.9.2015.
  • Ngày 14.9.1962, tức 1 tháng trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba kéo dài 12 ngày gây lo sợ cho toàn thế giới, 8 sĩ quan tình báo cao cấp Mỹ mở cuộc họp tại một địa điểm bí mật để bàn kế hoạch ám sát Chủ tịch Cuba Fidel Castro với Chiến dịch Mongoose.
  • Hàng trăm người dân Thủ đô đã cùng nhau xếp hàng lặng lẽ trước cổng Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội để bày tỏ niềm tiếc thương với Chủ tịch Fidel Castro, người vừa qua đời hôm 25/11.