Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng: "Phải phạt nặng như ở Singapore"

Đình Thiên Thứ ba, ngày 18/12/2018 13:06 PM (GMT+7)
"Chúng ta phải phạt thật mạnh tay, phạt cho sợ. Phải phạt như ở Singapore, khách du lịch nhai cái kẹo cao su cũng sợ. Phải phạt cho đến khi nhắc đến tour 0 đồng ở Đà Nẵng là sợ, không dám luồn lách. Tôi đề nghị Sở Du lịch phối hợp với Công an thành phố, Sở Công Thương và Cục Thuế làm thật thẳng tay việc này", Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng nói.
Bình luận 0

Sáng nay (18.12), kỳ họp thứ 9, HĐND TP.Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra phiên chất vấn. Trước đó, các đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng đã tiến hành bỏ phiếu lấy phiếu tín nhiệm 24 chức danh lãnh đạo chủ chốt do HĐND bầu ra. Kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm này sẽ được công bố vào ngày mai (19.12).

Trong phiên chất vấn sáng nay, nóng nhất nghị trường là một số vấn đề bất cập trong phát triển du lịch của TP.Đà Nẵng. 

Một số đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng kiến nghị, du lịch đường sông của thành phố có sự phát triển nhưng chỉ mới tập trung vào tuyến du lịch cảng Sông Hàn - cầu Trần Thị Lý với quy mô nhỏ lẻ. 

Một số đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng khác thì cho rằng, tour du lịch giá rẻ, tour 0 đồng vẫn chưa có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, vẫn xảy ra nhiều trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh lữ hành trái phép. Bên cạnh đó, tình trạng núp bóng thuê các cá nhân Việt Nam đứng tên để được cấp phép kinh doanh, nhưng mọi hoạt động điều hành, quản lý thuộc về người nước ngoài. Đặc biệt, tình trạng người nước ngoài hành nghề hướng dẫn viên trái phép, thậm chí còn xuyên tạc lịch sử Việt Nam vẫn xảy ra. 

Theo ông Nguyễn Quang Vinh - Giám đốc Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, trong 10 tháng đầu năm 2018, Thanh tra Sở Du lịch đã chủ trì kiểm tra, ban hành 54 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt 337 triệu đồng. Trong đó, xử phạt 8 trường hợp người nước ngoài vi phạm hướng dẫn du lịch với số tiền 142,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Công an thành phố, Sở Du lịch, các ngành chức năng và UBND các quận, huyện đã kiểm tra, xử phạt 84 người nước ngoài vi phạm hành chính; trong đó xử phạt 30 trường hợp người nước ngoài hoạt động hướng dẫn du lịch trái phép với số tiền 545 triệu đồng, hủy thị thực buộc xuất cảnh và đưa vào diện quản lý của công an; xử phạt 15 cơ sở lưu trú với số tiền 26 triệu đồng về hành vi không khai báo tạm trú cho người nước ngoài...

img

Ông Nguyễn Nho Trung phát biểu tại HĐND TP.Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Phát biểu tại phiên chất vấn, ông Nguyễn Nho Trung - Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng, sự phát triển của ngành du lịch thành phố rất đáng để ghi nhận, tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất cập. Theo ông Trung, để du lịch phát triển, thành phố phải đầu tư rất lớn và đương nhiên phải xem thu lại được bao nhiêu. Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng yêu cầu ngành du lịch phải tăng cường thanh tra kiểm tra các tour du lịch giá rẻ để tránh thất thu thuế...

"Chúng ta phải phạt thật mạnh tay, phạt cho sợ. Phải phạt như ở Singapore, khách du lịch nhai cái kẹo cao su cũng sợ. Phải phạt cho đến khi nhắc đến tour 0 đồng ở Đà Nẵng là sợ, không dám luồn lách. Tôi đề nghị Sở Du lịch phối hợp với Công an thành phố, Sở Công Thương và Cục Thuế làm thật thẳng tay việc này", ông Trung nói.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Du lịch phải tập trung nghiên cứu phát triển thêm du lịch đường sông bởi vì ngành này chưa phát triển đúng tầm.

"Ban Thường vụ Thành ủy đang làm việc với tỉnh Quảng Nam về tuyến sông Cổ Cò. Nếu được khơi thông và thiết kế đẹp thì nhà đầu tư tự họ nhảy vào không cần phải dùng ngân sách để đầu tư vài ba cái cầu tàu nhỏ bé, không đáng kể. Vừa qua, một tập đoàn của Singapore dự kiến làm mấy bến du thuyền đẳng cấp. Không phải cái kiểu mấy ông làm mấy con tàu "lôm côm" đi lên đi xuống bến lấy mấy đồng bạc lẻ thì lấy làm gì. Bến du thuyền, ở dưới phải có du thuyền triệu đô, trên phải có nhà triệu đô", ông Nguyễn Nho Trung nói.

Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng cho rằng, để thực hiện được kế hoạch trên phải có nguồn lực. Ở đây, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng định hướng nguồn lực thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

"Sắp tới sẽ làm lại quy hoạch thành phố, ngành du lịch xem lại thử nguồn lực sông, biển, núi của mình. Xem chỗ nào được thì mình làm cho tốt và tích hợp vào quy hoạch chung của thành phố. Từ đó mình công khai minh bạch dự án để nhà đầu tư nhảy vào làm, không nên nghĩ đến ngân sách. Hiện tiền trong dân quá trời nhưng họ không làm, doanh nghiệp họ có nhưng họ cũng không dám làm", ông Trung định hướng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem