Chủ tịch nước tặng phần thưởng cao quý cho ông Nguyễn Quốc Triệu

PV Thứ hai, ngày 24/06/2019 20:14 PM (GMT+7)
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có Quyết định tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.
Bình luận 0

img

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông Nguyễn Quốc Triệu (ảnh TTXVN).

Cụ thể, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có Quyết định số 990/QĐ-CTN về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (Huân chương là phần thưởng cao quý) cho tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Quốc Triệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP Hà Nội, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội; nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế. Hiện nay ông là Trưởng ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Vào chiều 24/6, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã phối hợp cùng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, UBND TP Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho ông Nguyễn Quốc Triệu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự.

Tại buổi lễ, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất tặng ông Nguyễn Quốc Triệu.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong sự nghiệp gần 50 năm công tác, ông Nguyễn Quốc Triệu luôn có tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết mình vì công việc. Các cống hiến của ông đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đây là niềm vinh dự, tự hào của ông và gia đình.

Ông Nguyễn Quốc Triệu sinh năm 1951, quê Bắc Ninh. Ông đã có 48 năm công tác liên tục trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và Quân đội. Cách đây 2 năm (2017), ông đã vinh dự đón nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem