Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lên tàu về nước

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 02/03/2019 10:29 AM (GMT+7)
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lên đoàn tàu bọc thép tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) để lên đường về nước sau chuyến công du 5 ngày tới Việt Nam để thăm chính thức và dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Bình luận 0

12h38:

Sau khi bắt tay các quan chức Việt Nam, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã lên đoàn tàu màu xanh bọc thép của mình, không quên vẫy tay chào lần cuối trước khi bước vào trong.

Đoàn tàu của ông Kim lăn bánh rời ga Đồng Đăng đã đánh dấu kết thúc chuyến công du Việt Nam của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông đến Hà Nội để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 và thăm chính thức Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong hơn 60 năm, Việt Nam đón một chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao nhất từ Triều Tiên.

img

imgimg

img

Ảnh: Đàm Duy

12h30:

Đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong-un đã đến ga Đồng Đăng trong tiếng quân nhạc và sự chào đón của hàng người đứng hai bên đường.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un bước ra khỏi xe trong sự bảo vệ dày đặc của dàn vệ sĩ. Ông đứng lại khá lâu để vẫy tay với người dân quanh đó rồi mới tiến tới bắt tay Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng.

11h45:

img

Ông Võ Văn Thưởng (thứ 2, bên phải) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - cùng các quan chức tại ga Đồng Đăng. Ảnh: Đàm Duy

Đến tiễn Chủ tịch Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng ngoài quan chức còn có đông đảo học sinh, phụ nữ, công an...

11h30:

Đoàn xe chở Chủ tịch Triều Tiên đã đến Lạng Sơn.

11h13:

img

Ảnh: Đàm Duy

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng (thứ 3, trái sang) tới kiểm tra công tác chuẩn bị tại ga Đồng Đăng.

11h10:

Tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), đoàn tàu Triều Tiên đã sẵn sàng đón Chủ tịch Kim Jong-un và đoàn tùy tùng. Đội cận vệ của ông Kim Jong-un đã đứng sẵn trước bục thép.

Đoàn quân nhạc Việt Nam tiến vào vị trí chuẩn bị thực hiện nghi lễ tiễn ông Kim Jong-un.

Clip: Liễu Chang

img

img

Nguồn: VNE

11h00:

Đoàn xe với lực lượng hộ tống lao vun vút đưa đoàn chủ tịch Triều Tiên về ga Đồng Đăng, cách thành phố Bắc Giang 94 km. Trước đó từ 6h, công an, công binh đã chốt chặn trên các ngả đường nơi đoàn xe đi qua. 

10h55:

Đoàn xe chạy trên quốc lộ 1, đoạn qua Bắc Ninh. 

10h50:

Để phục vụ cho đoàn xe di chuyển, từ 8h đến 17h hôm nay, Tổng cục Đường bộ cấm toàn bộ phương tiện và người tham gia giao thông trên quốc lộ 1; riêng ôtô tải trên 10 tấn, xe chở người từ 9 chỗ bị cấm sớm hơn, từ 1h đến 17h.

Trên quốc lộ 18, lực lượng chức năng cấm phương tiện đi chiều đường từ nút giao với quốc lộ 1 (Bắc Ninh) đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội) đối với ôtô tải trên 10 tấn, ôtô chở người từ 9 chỗ trở lên từ 14h đến 17h.

Clip: Chương-Duy

10h30:

img

img

img

Ảnh: Đàm Duy

Tại ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), đoàn tàu bọc thép đã vào vị trí, chờ đón đoàn Triều Tiên về nước. Nhiều người dân Lạng Sơn với trang phục truyền thống, tay cầm cờ Việt - Triều để chờ đón đoàn.

10h25:

img

Ảnh: Tùng Đoàn

Đoàn xe chở Chủ tịch Kim Jong-un di chuyển trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), hướng về quốc lộ 5.

10h15:

Trong khi đó, tại ga Đồng Đăng, đoàn tàu bọc thép đã xuất hiện và đang đợi ông Kim Jong-un. Hôm 26.2, sau khi đưa ông Kim đến Đồng Đăng để di chuyển bằng ôtô về Hà Nội, đoàn tàu này được lái ngược lại về phía Trung Quốc và lưu lại đó.

Người dân tại Lạng Sơn cũng đã xuất hiện trên con đường trước ga Đồng Đăng với trang phục truyền thống, tay cầm cờ Việt - Triều. 

img

Ảnh: Đàm Duy

10h10:

Đoàn xe chở ông Kim Jong-un qua cầu Chương Dương. Khi đến chân cầu, ông Kim mở kính chống đạn vẫy chào người dân hai bên đường.

img

Nguồn: VNE

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng nay (2.3), Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cùng đoàn Triều Tiên đi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường về nước.

Hiện Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã lên ôtô đi đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) để lên tàu bọc thép về nước.

img

Sau khi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn xe chở ông Kim Jong-un đã đi qua tuyến phố Phan Đình Phùng. Chủ tịch Kim Jong-un đang rời Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Chương

p>Như Dân Việt đã đưa tin: Tối 1.3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì tiệc chiêu đãi Chủ tịch Kim Jong-un và đoàn đại biểu Triều Tiên.

Phát biểu trước khi nâng cốc, Tổng Bí thư nói khi đến thăm Triều Tiên năm 1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Việt Nam và Triều Tiên, tuy đường xa nhưng lòng rất gần. Tuy cách xa ngàn dặm nhưng gắn bó với nhau như mối tình anh em thân thiết". Vì vậy, ông kỳ vọng, mối quan hệ Việt - Triều sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới. 

img

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Kim Jong-un tại buổi chiêu đãi. Ảnh: TTXVN

Đáp lại, Chủ tịch Kim Jong-un nói lời cảm ơn chân thành đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng "dù bận rộn nhưng đặc biệt quan tâm đến chuyến thăm của tôi và hết lòng tiếp tôi".

Ông Kim Jong-un kể lại rằng, sinh thời, cha ông là Chủ tịch Kim Jong-Il quan tâm đặc biệt đến việc phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam. Cha ông luôn luôn nói rằng nhất định sẽ đến thăm Việt Nam, để vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nơi có dấu chân Chủ tịch Kim Nhật Thành. 

"Tâm hồn cao cả của các vị lãnh tụ hai nước và linh hồn chung các liệt sĩ hai nước đã khắc sâu lịch sử của tình hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam bằng máu, là lẽ đương nhiên và đạo lý tất nhiên", ông Kim Jong-un nói.

Ông cho biết, "với tấm lòng kính cẩn không thể tả hết, ông sẽ ghi lại chuyến thăm lần này làm chương trình chính trị trọng đại", xuất phát từ di chúc của cha và ông về việc gìn giữ tình hữu nghị Việt - Triều.

Trước đó vào chiều cùng ngày (1.3), tại hội đàm với Chủ tịch Kim Jong-un, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Triều Tiên và mong muốn cùng Triều Tiên tiếp tục củng cố, phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai Đảng, hai nước phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước, cam kết quốc tế của mỗi nước, góp phần vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam và chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đất nước và phát triển kinh tế-xã hội với Việt Nam. Chủ tịch Kim Jong-un khẳng định lập trường nhất quán của Đảng, Nhà nước Triều Tiên coi trọng và mong muốn tiếp tục củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các vị lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai nước xây dựng và vun đắp.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí duy trì tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; mở rộng giao lưu, trao đổi đoàn các cấp theo kênh Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu; duy trì thường xuyên và hiệu quả các cơ chế đối thoại và hợp tác, trong đó có cơ chế Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao và Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật; nghiên cứu khả năng hợp tác cùng có lợi trên các lĩnh vực phù hợp với khả năng và nhu cầu của mỗi bên, trên cơ sở các quy định quốc tế; mở rộng giao lưu và hợp tác văn hóa, nghệ thuật, thể thao và giao lưu nhân dân; tổ chức các hoạt động phù hợp, có ý nghĩa nhằm kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Triều Tiên vào năm 2020.

Chủ tịch Kim Jong-un trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Triều Tiên vào thời gian thuận tiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn và đề nghị các cơ quan chức năng hai bên trao đổi cụ thể qua đường ngoại giao. 

img

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh: P.V)

Cũng trong chiều 1.3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam khẳng định sẵn sàng cùng Triều Tiên hợp tác nhiều lĩnh vực, vì lợi ích nhân dân hai nước và phù hợp với các cam kết quốc tế của mỗi nước. Việt Nam sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020.

Hoan nghênh nỗ lực của Mỹ - Triều tại hội nghị thượng đỉnh ở Hà Nội, Thủ tướng hy vọng các bên sẽ tiếp tục đối thoại, giải quyết hoà bình các vấn đề còn bất đồng. Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, đóng góp tích cực vào tiến trình này. 

Đáp lại, Chủ tịch Kim Jong-un cảm ơn sự tiếp đón trọng thị, thân tình, chu đáo của lãnh đạo, nhân dân Việt Nam và những nỗ lực của Việt Nam cho hội nghị thượng đỉnh Triều - Mỹ lần thứ hai vừa qua.

Sau đó, ông Kim cũng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. 

img

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại trụ sở Tòa nhà Quốc hội. (Ảnh: P.V)

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của lãnh đạo cao nhất Triều Tiên sau 55 năm kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Kim Nhật Thành.

Như Dân Việt đã thông tin: Chủ tịch Triều Tiên đến Việt Nam bằng tàu hỏa hôm 26.2 và dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump hôm 27 và 28.2. Hội nghị kết thức sớm hơn kế hoạch. Hai lãnh đạo huỷ buổi ăn trưa và lễ ký tuyên bố chung theo dự kiến ban đầu. 

Tại buổi họp báo chiều 28.2, Tổng thống Mỹ cho biết hai bên còn tồn tại bất đồng liên quan đến lệnh cấm vận của Washington. Còn trong cuộc họp báo vào nửa đêm sau đó, Triều Tiên thông báo chỉ theo đuổi việc dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt, không phải toàn bộ. Đổi lại, Bình Nhưỡng sẽ dỡ bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn các cơ sở sản xuất hạt nhân, bao gồm plutoni và urani, và cho phép chuyên gia Mỹ vào thanh sát. Tuy nhiên, Mỹ không chấp nhận đề xuất này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem