Chùa bái đính
-
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, trong các quy định pháp luật, chưa xác định cụ thể rõ loại hình công trình tâm linh nằm trong quy hoạch du lịch hay quy hoạch đô thị và đang kiểm soát bằng công cụ chủ yếu là giấy phép xây dựng.
-
Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, trong các quy định pháp luật, chưa xác định cụ thể rõ loại hình công trình tâm linh nằm trong quy hoạch du lịch hay quy hoạch đô thị và đang kiểm soát bằng công cụ chủ yếu là giấy phép xây dựng.
-
Gắn liền với tên tuổi của đại gia Xuân Trường, ông chủ của công ty xây dựng Xuân Trường và cũng là chủ đầu tư của hàng loạt “siêu” dự án tâm linh gây xôn xao dư luận trong thời gian qua, dự án Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc đến nay vẫn đang được doanh nghiệp gấp rút thực hiện. Trước đó, có nhiều luồng thông tin cho rằng “siêu” dự án này đã dừng thi công nhưng bị bác bỏ.
-
Với những dự án tâm linh quy mô hàng nghìn ha đất làm "dậy sóng" dư luận thời gian qua, nhiều ý kiến cho rằng, các doanh nghiệp đang triệt để lợi dụng việc "kinh doanh" tâm linh để “móc ví” người dân một cách êm ái.
-
Khác với các khu đền chùa, di tích truyền thống, những quần thể khu du lịch tâm linh có quy mô lớn, gây ấn tượng mạnh với du khách được thiết kế công phu, bề thế. Thế nhưng, điều khiến dư luận xôn xao là doanh nghiệp được giao diện tích lớn, trong khi đó diện tích xây dựng chùa chỉ chiếm phần nhỏ…
-
Đại gia Nguyễn Văn Trường (Xuân Trường) nổi tiếng với các dự án du lịch tâm linh siêu khủng như Khu du lịch Tràng An – Tam Cốc - Bích Động, cố đô Hoa Lư - chùa Bái Đính... Xuân Trường ăn chay trường và đã quyết tâm biến đầm lầy thành di sản thế giới, đặc biệt, ông đang nỗ lực trại giam thành ngôi chùa Tam Chúc lớn nhất thế giới với 11 nghìn tỷ.
-
Sau thông tin về số phận dự án khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái nguyên trị giá 15 nghìn tỷ đồng, không ít người quan tâm tới tỷ phú Xuân Trường. Đại gia Xuân Trường từng chia sẻ: “đại gia thì cũng chỉ ăn được 3 bữa cơm một ngày thôi, cái khác biệt biệt là họ sẽ để lại cái gì cho đời”.
-
Sáng mùng 6 Tết, tại lễ khai hội chùa Bái Đính (Ninh Bình), hàng nghìn người dân và du khách chen chúc nhét tiền, xoa lên tượng phật để cầu may, trong đó có cả trẻ em.
-
Có mặt tại chùa Bái Đính (Ninh Bình) vào mấy ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018 vừa qua, "đập vào mắt" du khách thập phương là các hình ảnh các thiếu nữ mặc váy ngắn, quần cũn cỡn đến lễ chùa, nhiều người còn nằm ngồi vạ vật lên các bãi cỏ, cây xanh và các tượng đá rất phản cảm.
-
Mặc dù nhà chùa cùng Ban quản lý đã trưng biển cấm "không sờ tay vào tượng Phật" nhưng du khách di lễ chùa Bái Đính (Ninh Bình) 2018 vẫn vô tư sờ, xoa tay xào tượng Phật, đáng nói nhiều người còn nhét tiền vào tay tượng Phật, rùa linh vật rất phản cảm.