Chưa đá CLB Campuchia, HLV Hà Nội FC đã tính chuyện... V.League

Hoàn Minh Thứ hai, ngày 25/02/2019 17:59 PM (GMT+7)
19 giờ tối mai, Hà Nội FC sẽ tiếp nhà vô địch Campuchia Naga World tại vòng bảng F, AFC Cup 2019. Trao đổi với báo chí, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng đội bóng Thủ đô sẽ tiếp tục phải có những tính toán về lực lượng bởi chỉ 4 ngày sau, họ đã phải làm khách của Quảng Nam ở vòng 2 V.League.
Bình luận 0

Sau khi thua Shandong Luneng (Trung Quốc) ở trận play-off AFC Champions League, Hà Nội FC trở về nước và đã có trận đại thắng 5-0 khi tiếp Than Quảng Ninh ở vòng 1 V.League 2019.

Và tối mai, các học trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ xuất trận tại vòng bảng AFC Cup tiếp những nhà vô địch Campuchia Naga World.

img

HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng Hà Nội FC sẽ dễ chơi hơn nhiều nếu Naga World chủ động đá đôi công. Ảnh: Hiền Anh

Phát biểu trong cuộc họp báo chiều nay, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ: "Lúc này, chúng tôi vẫn còn một số cầu thủ đang trong quá trình hồi phục chấn thương chưa thể ra sân như Đình Trọng, Moses, thủ môn Bùi Tiến Dũng.

Thêm nữa, phong độ của nhiều cầu thủ Hà Nội FC lúc này chưa đạt được mức tốt nhất. Trong năm 2018, họ đã phải thi đấu quá nhiều trong màu áo các đội tuyển quốc gia và CLB.

Các cầu thủ cần có thêm thời gian để tìm được trạng thái tốt nhất của mình".

Theo HLV họ Chu, chắc chắn Hà Nội FC sẽ xuất trận với một đội hình ưng ý nhất khi tiếp Naga World FC với quyết tâm giành đủ 3 điểm trên sân nhà:

"Chúng tôi tôn trọng đối thủ và sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất. Tuy nhiên, Hà Nội FC vẫn phải có tính toán về lực lượng bởi chỉ 4 ngày sau, ngày 2.3, chúng tôi sẽ phải làm khách của Quảng Nam ở vòng 2 V.League".

Do giải vô địch Campuchia 2019 chưa khởi tranh nên những gì HLV Chu Đình Nghiêm tìm hiểu, cập nhật được về đối thủ đã ở vòng khoảng nửa năm trước (tháng 6.2018).

"Họ đá với sơ đồ 4-2-3-1 và có tiền đạo ngoại rất tốt. Nhưng dù thế nào Hà Nội FC cũng quyết tâm giành 3 điểm. Một điều quan trọng nữa là hy vọng sẽ không có cầu thủ nào bị chấn thương, thẻ phạt", HLV của đội bóng Thủ đô chia sẻ.

img

Văn Quyết tin các đồng đội của mình sẽ có nhiều cơ hội thể hiện hơn khi đối thủ tập trung "chăm sóc" anh. Ảnh: Hiền Anh

Trước câu hỏi về viêc đối thủ tuyên bố sẽ đá pressing, HLV Chu Đình Nghiêm tự tin đáp: "Hà Nội FC luôn dễ đá hơn với các đối thủ chơi đôi công.

Gặp những đối thủ đá phòng ngự-phản công Hà Nội FC mới gặp nhiều khó khăn".

Khi Dân Việt đặt vấn đề về thành tích lọt tới bán kết AFC Cup 2009 mà B.Bình Dương đã đạt được và liệu Hà Nội FC có tham vọng vượt qua mốc son này hay không? HLV Chu Đình Nghiêm trả lời:

"Trước mắt, chúng tôi sẽ cố gắng chơi tốt từng trận ở vòng bảng. Sau đó, sẽ cố gắng tiến càng xa càng tốt tại AFC Cup mùa này".

Về phần mình, đội trưởng Văn Quyết bày tỏ ngắn gọn khi phóng viên đặt câu hỏi liên quan tới chuyện HLV Naga World FC đặc biệt đề cao khả năng của anh:

"Tôi nghĩ bóng đá là môn thể thao tập thể. Việc đội bạn chú ý đến tôi sẽ tạo điều kiện cho nhiều đồng đội của tôi phát huy khả năng.

Tôi hy vọng Hà Nội FC sẽ chơi tốt và giành chiến thắng trước Naga World FC":

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem