Chưa gặp Thái Lan, HLV của UAE đã gửi “chiến thư” đến ĐT Việt Nam

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 13/10/2019 09:10 AM (GMT+7)
Trước trận đấu với ĐT Thái Lan tại bảng G thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, HLV Bert van Marwijk của ĐT UAE đã có những đánh giá bất ngờ về ĐT Việt Nam.
Bình luận 0

Ngày 15/10, ĐT UAE sẽ làm khách trước Thái Lan. Tại bảng G, sau 2 trận đã đấu, UAE toàn thắng trước Malaysia và Indonesia để tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm tuyệt đối. Đứng thứ hai chính là ĐT Thái Lan với 4 điểm. ĐT Việt Nam cũng có 4 điểm, nhưng tạm xếp thứ ba do kém hơn về hiệu số bàn thắng – thua.

img

ĐT Việt Nam được HLV Marwijk đánh giá rất cao

Cũng trong ngày 15/10, ĐT Việt Nam sẽ làm khách trước Indonesia. Nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò Park Hang-seo ít nhất cũng giành được ngôi nhì bảng. Trong trường hợp UAE không thắng được Thái Lan, còn ĐT Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số rất đậm trước Indonesia, chúng ta thậm chí có thể vươn lên dẫn đầu bảng.

Dẫn dắt ĐT UAE là HLV Bert van Marwijk. Đây là nhà cầm quân rất tên tuổi, từng đưa ĐT Hà Lan đến ngôi á quân World Cup 2010. Mục tiêu của chiến lược gia này khi dẫn dắt UAE là giúp đội bóng đến từ Tây Á giành được tấm vé vào vòng loại cuối cùng và sau đó đoạt suất dự VCK World Cup 2022.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu gặp Thái Lan, HLV Marwijk cho biết: “Mục tiêu của tôi là dẫn dắt đội tuyển UAE giành quyền dự VCK World Cup 2022 tại Qatar. Dĩ nhiên, để hiện thực hóa kế hoạch đầy tham vọng này, chúng tôi cần thực hiện từng bước một. Trước mắt, UAE phải dốc toàn lực đánh bại Thái Lan và sau đó là những đội bóng khác”.

img

UAE (trái) rất tự tin khi đang dẫn đầu bảng với 2 trận toàn thắng

Nhận định về ĐT Việt Nam, HLV Marwijk tỏ ra rất tôn trọng thầy trò Park Hang-seo khi nhấn mạnh: “Trong bảng này, Việt Nam là đối thủ rất mạnh. Họ sở hữu hàng công rất đáng gờm. Việt Nam rất nguy hiểm với tốc độ nhanh như chớp trong các phản công. Việc họ vào đến tứ kết Asian Cup 2019 đã nói lên tất cả”.

Mặc dù vậy, chiến lược gia người Hà Lan khẳng định: “Chúng tôi đã nắm rõ những ưu, nhược điểm của ĐT Việt Nam. Đây là cơ sở để UAE chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp Việt Nam”.

Vào ngày 14/11, ĐT Việt Nam sẽ gặp UAE ở trận lượt đi trên sân nhà. Ngày 9/6/2020, hai đội sẽ so tài trong trận lượt về tại UAE.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem