Chúa sơn lâm
-
Trong những chuyến đi điền dã tại vùng cao Lào Cai, chúng tôi đã gặp những con hổ, sư tử bằng đá gắn với truyền thuyết kỳ bí của đồng bào các dân tộc thiểu số. Chào đón năm Nhâm Dần 2022, xin ghi lại vài mẩu chuyện thú vị về những con hổ đá (người Hà Nhì gọi là hà gừ) ở vùng cao.
-
Tôi từng được một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã ở phía Bắc thuê vào tận tỉnh Đồng Nai vận chuyển một con hổ Đông Dương nuôi trái phép, làm cảnh của một nữ đại gia. Xe chở hổ chạy 3 ngày 3 đêm về đến nơi mà nó vẫn khỏe mạnh. Bản thân hổ là mãnh thú nên rất khỏe mạnh, chịu đựng streess rất tốt.
-
Con công trong khi làm tổ ở tít trên cành cây ba chạc. Một hôm công đang chỉnh lại tổ của nó thì nó để rơi một mẩu cành cụt có hình dáng lạ lẫm.
-
Những người chăm sóc thú dữ tại Vườn thú Hà Nội (còn gọi là Vườn thú Thủ Lệ) đã vượt qua nỗi sợ hãi, coi hổ là những người bạn, người thân trong gia đình. Thậm chí, những lúc thú dữ ốm, họ lo lắng, mắc màn ngủ cùng với hổ.
-
Tết đến xuân về, lẽ ra cần làm điều thiện lành, gieo hạt giống may mắn và lan tỏa điều tử tế cho mình, gia đình và cả cộng đồng, thì nhiều người lại "chơi xuân và cầu may" bằng những cái thú vui nhẫn tâm và đi ngược lại với các giá trị của nhân loại tiến bộ.
-
Vì hổ là loài có vía mạnh, dương khí lớn nên treo tranh hổ có tác dụng xua đuổi tà ma. Tuy nhiên, khi treo tranh hổ bạn phải lưu ý những nguyên tắc này.
-
Đã bước sang Năm mới Nhâm Dần 2022, năm mà hình tượng “Chúa tể sơn lâm” sẽ gắn bó với mỗi người, mỗi nhà tại châu Á.
-
Được mệnh danh là chúa sơn lâm nhưng hiện nay trên thế giới chỉ còn 6 loài hổ và tất cả trong số đó đều đã được đưa vào sách Đỏ.
-
Tại làng nghề kim hoàn Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội), dưới bàn tay tài hoa của người thợ, những bức tranh linh vật hổ bằng bạc đã được thành hình.
-
Một khách sạn ở Trung Quốc đang bị phản đối về kế hoạch cung cấp các dãy phòng nhìn thẳng vào chuồng hổ như một phần trong trải nghiệm Năm Canh Dần của Trung Quốc.