Chùm ảnh: Nông dân rời bỏ mâm cỗ, "khai đồng" đầu năm mới Mậu Tuất

Phạm Quân Thứ năm, ngày 22/02/2018 09:17 AM (GMT+7)
Ngay sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất, rời khỏi những mâm cỗ Tết, nông dân nhiều nơi đã bắt đầu xuống đồng để canh tác vụ xuân 2018.
Bình luận 0

img

Từ ngày mùng 5 Tết, trên nhiều cánh đồng của tỉnh Ninh Bình, không khí sản xuất đầu năm đã trở nên hối hả, người be bờ, người tát nước, người cấy, người san mặt ruộng.

img

Sau những ngày vui xuân đón Tết, tranh thủ thời tiết ấm áp, bà con nông dân khẩn trương xuống đồng bắt tay vào vụ cấy trong niềm hy vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi.

img

Chị Trần Thị Thủy ở thôn Đồng Đắc (xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn) cho biết, vụ xuân năm nay, gia đình chị cấy 8 sào lúa. Ngay sau khi được ruộng, sáng nay gia đình chị phân công mỗi người một việc, ra đồng cấy lúa cho kịp khung thời vụ.

img

"Chẳng biết mong gì hơn, mong sao cho năm nay mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, lúa thóc đầy bồ" chị Thủy chia sẻ.

img

Mặc dù chưa được ruộng để cấy, nhưng bà Phạm Thị Doan nông dân ở huyện Kim Sơn đã ra đồng vạc cỏ, cuốc  góc.

img

"Cầu cho năm nay mưa thuận gió hòa, cây lúa phát triển tốt, mùa màng bội thu để cho bà con làm ruộng như chúng tôi có đồng công lao động tốt hơn" bà Doan chia sẻ.

img

Ông Trần Văn Cương ở huyện Kim Sơn vui vẻ cho biết, năm nay làm sao thóc lúa cứ đầy cót là được.

img

img

img

Không khí khẩn trương xuống đồng đầu xuân để cho kịp khung thời vụ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem