• Nguyễn Văn Thuận là trùm ma túy khét tiếng, trốn nã tại bản Tà Dê (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Tuy bên ngoài y luôn cặp kè súng đạn, sẵn sàng nổ súng uy hiếp mọi người, tiêu diệt đối thủ nhưng mỗi ngày, trong vai người bố, Thuận đã làm nhiều việc khá bất ngờ...
  • Đại tá Phùng Tiến Triển – Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, cho biết: Khi cán bộ, chiến sỹ Ban Chuyên án đi ra từ sào huyệt của 2 trùm ma túy, cán bộ, người dân các bản Lũng Xá, Tà Dê vẫy tay chào. Khuôn mặt mỗi người hiện rõ niềm vui khi sào huyệt của 2 trùm ma túy bị san phẳng.