Chuyển động cùng Euro: Hứa hẹn mãn nhãn

Thứ bảy, ngày 02/06/2012 06:08 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - EURO 2012 sẽ tổ chức tại hai nước Đông Âu là Ba Lan, Ukraine, quy tụ của 16 đội bóng mạnh nhất châu lục. Đây được coi như một “World Cup thu nhỏ”, mang đến những phút giây mãn nhãn cho người hâm mộ toàn cầu…
Bình luận 0

Đi tìm những “ông kẹ”

Tại giải này, giới chuyên gia nhìn nhận Tây Ban Nha là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Đội bóng có biệt danh “Bò tót” không chỉ là đương kim vô địch của giải mà còn là đội đương kim vô địch thế giới. Trong đội hình của Tây Ban Nha có sự kết hợp hài hòa giữa các ngôi sao của Barcelona và Real Madrid, hai CLB hàng đầu thế giới hiện nay.

img
Tây Ban Nha ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch EURO 2012.

Tại vòng bảng, Tây Ban Nha rơi vào bảng đấu dễ thở khi chỉ phải đối đầu với tuyển Italia, Ireland, Croatia. Được coi là đối thủ xứng tầm của Tây Ban Nha trong các năm trước, nhưng vào thời điểm này nhân tài của tuyển Italia hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa, các cầu thủ xứ mì ống còn không có tinh thần tốt nhất do bị ảnh hưởng từ vụ scandal dàn xếp tỷ số đang bị cảnh sát trong nước điều tra quyết liệt.

Hai ứng cử viên nặng ký khác là Đức và Hà Lan. Tuyển Đức là á quân của giải (và giành hạng Ba thế giới năm 2010). Nòng cốt của tuyển Đức là các cầu thủ Bayern Munich đã chơi rất ấn tượng tại giải vô địch châu Âu cấp CLB trong các năm 2010, 2011. Bóng đá Đức liên tục nhận ngôi á quân trong thập niên vừa qua nên họ rất muốn khẳng định vị thế số 1.

Tuy nhiên, Đức không may mắn khi rơi vào “bảng tử thần” cùng Hà Lan, Bồ Đào Nha, Đan Mạch. Hà Lan là đương kim á quân thế giới. Trong đội hình Hà Lan chật cứng sao với Sneijder, Robben, Van der Vaart ở hàng tiền vệ và vua phá lưới giải Anh Van Persie cùng vua phá lưới giải Đức Huntelaar trên hàng công. Bồ Đào Nha đến giải đấu này với sự tự tin nhờ ngôi sao đắt giá nhất thế giới Cristiano Ronaldo trong đội hình. Đan Mạch cũng không thể coi thường khi họ mang trong mình niềm tin có thể viết lại chuyện cổ tích 20 năm trước.

Niềm tin Ba Lan

Trong số hai đội chủ nhà, Ba Lan có vẻ dễ thở hơn khi nằm ở bảng A cùng Nga, CH Czech, Hy Lạp. Khả năng Ba Lan giành 1 trong 2 vé vào vòng sau khá cao do CH Czech và Hy Lạp đã suy yếu nhiều so với thời gian trước. Ngược lại, Ukraine phải rơi vào bảng đấu không mấy dễ chịu vì đối thủ của họ là Anh, Pháp, Thụy Điển. Rõ ràng một mình Shevchenko đã qua thời đỉnh cao không thể so sánh với rừng sao của tuyển Anh và Pháp.

Bất kể Ba Lan hay Ukraine tiến xa hay bị loại sớm thì người dân hai nước này vẫn có niềm vui khi họ được là chủ nhà một giải bóng đá lớn.

Bất kể Ba Lan hay Ukraine tiến xa hay bị loại sớm thì người dân hai nước này vẫn có niềm vui khi họ được là chủ nhà một giải bóng đá lớn.

Trong dịp EURO 2012, 8 thành phố lớn của 2 nước (mỗi nước 4 thành phố) có dịp cho cả thế giới chiêm ngưỡng vẻ đẹp của họ. Cả thế giới sẽ được ngắm những SVĐ hoành tráng tại Ba Lan, Ukraine không thua kém gì các sân bóng hiện đại ở Tây Âu. Người ta dự tính sau EURO, nền công nghiệp du lịch của 2 quốc gia Đông Âu sẽ có những bước tiến thần kỳ. Và biết đâu, EURO 2012 sẽ là cú hích cho nền kinh tế của cả Ba Lan, Ukraine.

Lễ khai mạc và trận đầu tiên của giải giữa Ba Lan-Hy Lạp sẽ tiến hành vào 8.6 tới trên sân Quốc gia ở thủ đô Warsaw (Ba Lan). Sau đó các bảng đấu sẽ đá vòng tròn 1 lượt, chọn hai đội dẫn đầu mỗi bảng vào tứ kết. Hai đội mạnh nhất vượt qua các vòng tứ kết, bán kết sẽ gặp nhau trong trận chung kết của giải tại sân Olympic ở thủ đô Kiev (Ukraine).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem