Chuyên gia nói gì sau khi U20 Việt Nam thua trắng U20 Honduras?

Chính Minh Chủ nhật, ngày 28/05/2017 19:03 PM (GMT+7)
Trao đổi với Dân Việt sau trận thua 0-2 của U20 Việt Nam trước U20 Honduras chiều nay, chuyên gia Trịnh Minh Huế và HLV Vũ Hồng Việt đã đưa ra những nhận định của mình...
Bình luận 0

Cựu danh thủ Thể Công, chuyên gia Trịnh Minh Huế nói: “U20 Việt Nam bước vào U20 World Cup đã được chuẩn bị tinh thần và thể lực – 2 yếu tố hàng đầu mà như HLV Hoàng Anh Tuấn nói là phải có sức mới đá được. Chúng ta chỉ cố gắng huấn luyện sức. Vào đá dùng sức, ý chí đá để hạn chế sức mạnh của đối thủ. Trong nhiều thời điểm khi còn khỏe, cầu thủ ta chạy được, phòng ngự tốt”.

img

Khi thể lực đảm bảo, U20 Việt Nam đã chơi tốt trước U20 Honduras trong hiệp 1. Ảnh: Thanh Niên

Tuy nhiên, theo ông Huế, một đội bóng hay, muốn thắng đối thủ thì phải xem khả năng phát động và kết thúc tấn công: “Sức chúng ta đã nỗ lực huấn luyện rồi, các cầu thủ nhanh, chịu khó nhưng cũng chỉ đá được 75-80 phút. Hai trận gặp U20 New Zealand, U20 Pháp là thế, còn trận đấu với U20 Honduras thì chúng ta xuống sức thấy rõ từ sớm hơn. Trong khi đó đối thủ lại khỏe hơn hẳn, tinh thần thi đấu tốt như ta và chuyên môn họ nhỉnh hơn nên họ thắng. Cá nhân tôi chưa nhận thấy những dấu ấn chuyên môn, cụ thể là chiến thuật, mảng miếng rõ ràng của U20 Việt Nam tại U20 World Cup”, ông Huế nói.

img

Chuyên gia Trịnh Minh Huế không thấy dấu ấn về chiến thuật trong lối chơi của U20 Việt Nam tại U20 World Cup. Ảnh: NVCC

“Việc chúng ta không có được bàn thắng nằm ở vấn đề chiến thuật nói chung đó. Không phải tiền đạo của chúng ta không tốt mà các em chạy, di chuyển nhiều quá nên không còn đủ sức cũng như sự tỉnh táo trong những tình huống quyết định đá bóng vào gôn”, ông Huế nhấn mạnh.

Trên cơ sở phân tích của mình, chuyên gia Trịnh Minh Huế chốt lại: “Dù sao, những gì U20 Việt Nam làm được ở U20 World Cup cũng rất đáng khen rồi. Vấn đề chuyên môn là câu chuyện chung của cả nền bóng đá, chúng ta phải mất thêm  nhiều thời gian mới hy vọng có lứa cầu thủ có thể đi xa tại 1 giải đấu như U20 World Cup trong tương lai”.

img

HLV Vũ Hồng Việt không hiểu vì sao U20 Việt Nam lại chơi quá thấp đầu hiệp 2, tạo điều kiện cho đối thủ chiếm lĩnh thế trận. Ảnh: I.T

Về phần mình, HLV Vũ Hồng Việt (U19 Hà Nội) – người là thầy của một số tuyển thủ U20 Việt Nam ở CLB cho hay: “45 phút đầu tiên U20 Việt Nam đã chơi tốt, tấn công gây sức ép bên phần sân đối phương vì chúng ta cần chiến thắng. Các cầu thủ nhập cuộc với tinh thần, quyết tâm cao, chơi áp sát quyết liệt và kiểm soát tốt khu vực giữa sân. Chúng ta phối hợp khá nhuyễn nhưng đáng tiếc những đường chuyền cuối cùng để dứt điểm lại vội vàng, thiếu chính xác”.

“Sang hiệp 2, không biết có phải do ban huấn luyện chỉ đạo hay không mà chúng ta đá thấp quá, tạo điều kiện cho đối thủ dồn ép, kiểm soát thế trận. Điều này cộng với thể lực giảm sút khiến chúng ta phải nhận kết quả thua 0-2 chung cuộc”, HLV Hồng Việt bày tỏ.

Cuối cùng, HLV Hồng Việt nhận định: “Thể lực là vấn đề với U20 Việt Nam ở trận này. Thể lực của U20 Honduras tốt hơn chúng ta và họ thắng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem