Chuyện lạ: Bị trục xuất vì... quá đẹp trai

Thứ sáu, ngày 19/04/2013 10:45 AM (GMT+7)
Ba mỹ nam được "mời" rời khỏi đất nước Ả Rập Xê Út vào cuối tuần qua trong lúc đang hòa vào dòng người tham dự một lễ hội văn hóa ở thủ đô Riyadh.
Bình luận 0

Ả Rập Xê Út vừa tuyên bố trục xuất 3 công dân nước ngoài bởi "quá đẹp trai" nhằm tránh thu hút sự chú ý quá mức của phụ nữ nước này, theo Reuters hôm 17.4.

Những mỹ nam này ngay lập tức được "mời" rời khỏi đất nước này vào cuối tuần qua trong lúc đang hòa vào dòng người tham dự một lễ hội văn hóa ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út.

img
Ảnh chụp phụ nữ ở Ả Rập Xê Út trong trang phục abaya che kín từ đầu đến chân - Ảnh: Reuters

Một quan chức của lễ hội cho biết ba người này “lọt mắt xanh” của Ủy ban nâng cao đức hạnh và bài trừ tệ nạn nước này vì có gương mặt như tài tử "xi nê", dấy lên lo ngại nữ giới có thể bị cuốn hút quá mức và mất kiểm soát hành vi.

Ba mỹ nam này ngay lập tức bị trục xuất về lại Abu Dhabi, thủ đô và là thành phố lớn nhất của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất để tìm đường về nhà.

Ả Rập Xê Út là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe.

Theo iHay

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem