CLB Omiya Ardija: Bến đỗ mới của Đặng Văn Lâm có gì đặc biệt?

Nguyễn Anh Thứ tư, ngày 06/04/2022 19:10 PM (GMT+7)
Nếu như mọi việc diễn ra thuận lợi, rất có thể trong ít ngày tới chúng ta sẽ được thấy Đặng Văn Lâm khoác trên mình màu áo mới tại giải VĐQG Nhật Bản.
Bình luận 0

Thời gian gần đây đã xuất hiện rất nhiều thông tin thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam - Đặng Văn Lâm sẽ chia tay CLB Cerezo Osaka để tìm kiếm cơ hội được ra sân thi đấu.

Kể từ khi chuyển đến Cerezo Osaka, Đặng Văn Lâm mới chỉ được ra sân 2 lần. Đó là các trận đấu tại Cúp Hoàng đế và AFC Champions League. Đây là một con số vô cùng khiêm tốn với một thủ môn tài năng như Đặng Văn Lâm.

CLB Omiya Ardija: Bến đỗ mới của Đặng Văn Lâm có gì đặc biệt? - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm đang không tìm được chỗ đứng trong màu áo Cerezo Osaka (Ảnh SPORT).

Nhưng cũng phải nói rằng, 6 tháng vừa qua là quãng thời gian rất khó khăn với Lâm "tây" khi anh gặp phải một chấn thương vai và chưa tìm được cảm giác bóng tốt nhất. Tiếp đến là những bất lợi trong việc cạnh tranh vị trí trong khung gỗ tại Cerezo Osaka cũng khiến thủ thành sinh năm 1993 đang không cảm thấy hạnh phúc trên đất Nhật Bản.

Theo thông tin tìm hiểu của Dân Việt, rất có thể Đặng Văn Lâm sẽ nói lời chia tay Cerezo Osaka để chuyển đến đầu quân cho một đội bóng vừa tầm hơn. Được biết, CLB Omiya Ardija là một trong những đội bóng đã rất nghiêm túc ngỏ ý muốn có Văn Lâm trong đội hình.

Hiện tại hợp đồng của Lâm "tây" với Cerezo Osaka có thời hạn đến hết năm 2022, do vậy thủ thành số 1 của ĐT Việt Nam sẽ được tạo điều kiện ký thỏa thuận cho mượn trước khi tính đến việc ký vào một bản hợp đồng chính thức với CLB Omiya Ardija.

CLB Omiya Ardija: Bến đỗ mới của Đặng Văn Lâm có gì đặc biệt? - Ảnh 2.

Đặng Văn Lâm nhiều khả năng sẽ chuyển đến chơi bóng tại J.League 2 (Ảnh SPORT)

Rõ ràng việc chuyển đến một đội bóng tầm trung tại Nhật Bản sẽ mở ra nhiều cơ hội ra sân cho Đặng Văn Lâm. Hiện tại, CLB Omiya Ardija đang chơi tại giải J.League 2 của Nhật Bản và đang gặp khủng hoảng về vấn đề thủ môn. Thủ thành số 1 của họ là Tomoki Ueda đang dưỡng thương dài hạn, còn thủ môn dự bị Minami đã 42 tuổi và không còn ở đỉnh cao phong độ.

Chưa kể, CLB Omiya Ardija hiện đang chỉ có được 3 điểm sau 8 trận (hòa 3, thua 5) và đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ tại J.League 2. Công cuộc củng cố lực lượng đang là điều được đội bóng này rất chú trọng. Thế nên chuyện Đặng Văn Lâm sẽ chuyển đến chơi bóng cho CLB Omiya Ardija là rất khả thi.

Tiếp đến HLV trưởng của đội bóng là ông Masahiro từ lâu đã rất ngưỡng mộ tài năng của Đặng Văn Lâm. Vị chiến lược gia này từng có quãng thời gian làm việc tại V.League trong vai trò Giám đốc Kỹ thuật tại Sài Gòn FC rồi làm HLV trưởng đội bóng này và cũng có mối quan hệ rất tốt với người đại diện của Đặng Văn Lâm là ông Andrey Grushin.

Nếu như mọi việc diễn ra thuận lợi, rất có thể trong ít ngày tới, chúng ta sẽ được thấy Đặng Văn Lâm khoác trên mình một màu áo mới tại giải VĐQG Nhật Bản.







Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem