CLB TP.HCM bị cầm hoà, bạn thầy Park nói gì khi vắng Công Phượng?

Nguyễn Thịnh Thứ sáu, ngày 05/06/2020 20:10 PM (GMT+7)
TP.HCM đã trải qua trận đấu khó khăn trước chủ nhà Hải Phòng với lối chơi mạnh mẽ, và HLV Chung Hae-soung cũng nói về điều này trong họp báo sau trận.
Bình luận 0

CLB TP.HCM không thể nối tiếp mạch thắng khi rời sân Lạch Tray với 1 điểm khá vất vả. Hải Phòng áp dụng lối chơi mạnh mẽ để ngăn chặn các vị khách, trong đó có những pha bóng quyết liệt với Phi Sơn – người bỏ lỡ một cơ hội khó tin trận này.

TP.HCM bị cầm hoà, bạn thầy Park nói gì khi vắng Công Phượng? - Ảnh 1.

HLV Chung bảo vệ Phi Sơn

Khi được hỏi vắng Công Phượng, liệu có ảnh hưởng tới lối chơi tấn công của TP.HCM, HLV Chung Hae-soung nói: "CLB không phụ thuộc vào ai. Công Phượng bận việc riêng nhưng cậu ấy cũng chỉ là một trong 29 thành viên. Tôi không muốn các bạn nghĩ rằng thiếu Công Phượng thì TP.HCM không thể ghi bàn".

"Chúng tôi sẽ xem lại trận đấu và đánh giá lại mọi thứ. Dù sao chúng tôi đã chơi nỗ lực và chúng tôi hài lòng với 1 điểm hôm nay".

Về chất lượng ngoại binh, HLV là bạn của thầy Park chia sẻ thêm: "Sau Covid-19, các cầu thủ chưa thể hiện tốt về thể lực và phong độ. Các ngoại binh đã chơi nỗ lực và không thể đánh giá họ dù không ghi bàn".

Phi Sơn ngoài bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở phút 31 thì đã chơi có phần mờ nhạt. "Thực sự cậu ấy trong hiệp 1 đã vấp phải những pha bóng quyết liệt từ Hải Phòng nên có phần ái ngại", HLV Chung nói.

Ngay sau đó, trợ lý Lê Quốc Vượng của Hải Phòng cũng khẳng định, đội chủ nhà đã có kế hoạch cho riêng Phi Sơn và ngăn chặn tuyến tiền vệ của TP.HCM:

"Chúng tôi hài lòng với kết quả này. Và thành công đến từ việc khoá được tuyến giữa của TP.HCM, đặc biệt là Văn Thuận. Chúng tôi chủ trương áp sát nhanh khiến Văn Thuận phải lùi sâu và khi ấy nguy hiểm sẽ giảm bớt. Tương tự với Phi Sơn, chúng tôi luôn không cho cậu ấy thời gian để xử lý bóng".

Câu hỏi đáng chú ý mà phóng viên dành cho trợ lý Lê Quốc Vượng, đó là vì sao Martin Lo chưa được sử dụng: "Martin Lo có kĩ thuật tốt nhưng sự thật Hải Phòng chưa hướng đến lối chơi ban chuyền nhỏ ngắn. Hiện tại chỉ có Hà Nội và HAGL theo triết lý này. Hi vọng thời gian tới Martin Lo sẽ cải thiện để phù hợp hơn với lối chơi của Hải Phòng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem