CLB TP.HCM thảm bại trước Khánh Hoà, rơi vào thế nguy hiểm

Minh Chí Thứ bảy, ngày 29/07/2023 19:08 PM (GMT+7)
Ở cuộc đọ sức tại vòng 3 giai đoạn 2 V.League 2023 nhóm đua trụ hạng vừa kết thúc trên sân 19/8, CLB TP.HCM thi đấu lép vế và phải nhận thất bại 0-3 trước đội chủ nhà Khánh Hoà.
Bình luận 0

Khánh Hoà đại thắng CLB TP.HCM

Đội hình xuất phát:

Khánh Hoà: Ngọc Cường, Công Thành, Duy Thanh, Trùm Tỉnh, Đức Cường, Jairo Rodrigeus, Duy Dương, Yago Ramos, Văn Thạnh, Đình Kha, Hữu Khôi.

CLB TP.HCM: Patrik Lê Giang; Tùng Quốc, Huy Toàn, Tấn Tài, Ngọc Tiến, Văn Kiên, Hoàng phục, Hoàng Vũ Samson, Lucas Da Silva, Victor Mansaray, Daniel Green.

Ghi bàn: Yago Ramos (40', 60'), Ryan Hà (85').

Khánh Hoà vs CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Khánh Hoà xuất sắc giành 3 điểm trước CLB TP.HCM (áo xanh). Ảnh: Khánh Hoà FC.

Sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nguyễn Mạnh Hải, cả Khánh Hoà và CLB TP.HCM đều nhập cuộc khá chậm rãi. Trong 20 phút đầu, bóng chủ yếu tập trung ở khu vực giữa sân và không có tình huống đáng chú ý nào được các chân sút đôi bên tạo ra về phía khung thành của nhau.

Trải qua hơn 20 phút, Khánh Hoà bắt đầu đẩy cao nhịp độ và tạo ra thế trận nhỉnh hơn so với CLB TP.HCM. Phút 23, Huy Toàn thực hiện pha treo bóng từ quả đá phạt bên cánh phải vào trong vòng cấm nhưng Duy Cương đã đọc được ý đồ và đánh đầu cản phá.

Phút 33, Đức Cường thực hiện đường chuyền từ quả đá phạt bên cánh phải vào trong vòng cấm để Jairo Rodrigeus đánh đầu đưa bóng dội cột dọc khung thành thủ môn Patrik Lê Giang.

Quãng thời gian tiếp theo, CLB TP.HCM vẫn chơi lép vế trước đội chủ sân 19/8. Phút 36, Đức Cường thực hiện pha treo bóng khó chịu từ quả đá phạt bên cánh phải vào trong vòng cấm khiến thủ thành Patrik Lê Giang phải đẩy bóng đi hết đường biên ngang.

Phút 39, Khánh Hoà được hưởng quả đá phạt ở cự ly khoảng 25m hơi chếch sang cánh phải. Jairo Rodrigeus tung ra cú đá uy lực đưa bóng dội xà ngang khung thành CLB TP.HCM.

Khánh Hoà vs CLB TP.HCM - Ảnh 2.

Ảnh: Ho Chi Minh City FC.

Thế nhưng, các CĐV đội chủ nhà không phải tiếc nuối quá lâu. Phút 40, Văn Thạnh đánh đầu chuyền bóng trong vòng cấm để Yago Ramos dứt điểm bằng đầu làm tung lưới thủ môn Patrik Lê Giang, mở tỷ số cho Khánh Hoà.

Sang hiệp hai, Khánh Hoà vẫn thi đấu nhỉnh hơn đôi chút so với CLB TP.HCM. Phút 46, Duy Dương thực hiện đường căng ngang khó chịu từ cánh trái vào trong vòng cấm nhưng đáng tiếc là Văn Thạnh lại dứt điểm hụt.

Phút 60, Yago Ramos bứt tốc từ giữa sân vượt qua sự truy cản của 3 hậu vệ CLB TP.HCM trước khi dứt điểm tung lưới thủ thành Patrik Lê Giang trong tư thế đối mặt, nhân đôi cách biệt cho Khánh Hoà.

Không còn gì để mất, CLB TP.HCM buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công. Phút 68, Victor Mansaray tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm khiến thủ thành Ngọc Cường phải trổ tài cản phá. Hai phút sau, Mansaray tiếp tục dứt điểm dội xà ngang khung thành Khánh Hoà.

Phút 75, Victor Mansaray nhanh chân tung ra cú dứt điểm sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm Khánh Hoà khiến thủ môn Ngọc Cường phải mất 2 nhịp mới có thể bắt gọn.

Tấn công mãi mà không thể ghi bàn, CLB TP.HCM đã phải nhận bàn thua thứ 3 vào phút 85. Ryan Hà là người lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho Khánh Hoà.

Với kết quả này, CLB TP.HCM tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng. "Chiến hạm đỏ" tạm thời xếp thứ 13 với 11 điểm sau 16 trận, hơn đội bét bảng B.Bình Dương 3 điểm. Tuy nhiên, kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất trên sân Vinh, B.Bình Dương đang dẫn trước SLNA với tỷ số 1-0.

Trong trường hợp giành chiến thắng, B.Bình Dương sẽ xếp trên CLB TP.HCM nhờ hơn hiệu số bàn thắng (đôi bên cùng có 11 điểm).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem