Clip bên trong khu biệt thự 6.500 m2 trái phép của TGĐ ở Sóc Trăng

P.V (tổng hợp) Thứ tư, ngày 19/04/2017 10:57 AM (GMT+7)
Không có giấy phép nhưng ông Đặng Văn Ngọ, Tổng giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng, đã xây biệt thự và nhiều công trình phụ trong khu đất nông nghiệp rộng 6.500 m2. Vụ việc gây xôn xao dư luận, nhất là khi ông này phát ngôn rằng, xây biệt thự sớm cho hợp tuổi theo phong thủy...
Bình luận 0

img

Rất nhiều cây sao được Tổng giám đốc Công ty Cấp nước Sóc Trăng trồng cạnh biệt thự không phép. Giải thích về việc xây biệt thự không phép, ông Ngọ cho rằng thời điểm khởi công hợp tuổi theo phong thủy, nếu không xây lúc đó thì phải chờ thêm vài năm nữa.

Nguồn video Zing

Bên cạnh đó, mạng xã hội còn nóng với các chủ đề: Ôtô đi sai làn tháo dải phân cách để chạy chốt trên cầu Thanh Trì, phóng viên Nhật giận dữ đá vào tường vì không được trả lời vụ bé Nhật Linh bị sát hại, cán bộ thôn xây nhà tiền tỷ vẫn trong diện hộ nghèo, giám đốc bệnh viện thu nhập 8 tỷ đồng/năm...

Ôtô đi sai làn tháo dải phân cách để chạy chốt trên cầu Thanh Trì

img

Ảnh căt từ clip được đăng tải trên Otofun

Sáng 18.4, đoạn video quay lại cảnh hàng loạt ôtô đi lấn vào làn xe máy trên cầu Thanh Trì đã dỡ dải phân cách để trốn công an lập chốt ở cuối cầu.

Video này được một bạn đọc đẩy lên mạng otofun lập tức thu hút các bình luận chia sẻ. Đa phần cho rằng, đây được xem là hành vi phá hoại, không thể chấp nhận của các lái xe vi phạm.

"Chốt tội phá hoại tài sản được rồi, cứ bữa nào chốt cuối cầu thì cho thêm 1 anh cầm camera chạy từ đầu cầu kia lại, quay rõ bảng số hết, cứ thế gởi giấy phạt, hốt cả ổ, ngon"-một bạn đọc viết.

Phóng viên Nhật giận dữ đá vào tường vì không được trả lời vụ bé Nhật Linh bị sát hại

img

Vụ việc diễn ra mới đây và bị camera của nhà một người dân sống quanh khu vực ghi lại. Theo đó, một phóng viên đút tay vào túi quần, cáu giận việc gì đó và dùng chân đá vào tường. Được biết, phóng viên trên hành động như vậy vì bị một người dân từ chối trả lời phỏng vấn về vụ bé gái người Việt bị giết hại.

Trong một diễn biến khác, thông tin về nghi phạm sát hại bé gái Việt, một số trang tin Nhật đồng loạt đưa tin về việc nghi phạm này có thể liên quan đến một vụ mất tích của bé gái người gốc Á khác cách đây nhiều năm.

Trong quá trình điều tra, thu thập thêm bằng chứng vụ bé gái người Việt, cảnh sát tỉnh Chiba đã phát hiện ra những điểm trùng hợp đến kỳ lạ của vụ án này với một vụ án tương tự khác.

Theo đó, cách đây 15 năm về trước, vào năm 2002, một bé gái người Philippines đã đột nhiên bị mất tích. Khu vực bé mất tích là ở tỉnh Abiko, nạn nhân cũng 9 tuổi bằng tuổi bé gái người Việt.

Cô bé mất tích khi đang dạo chơi ở công viên trong khu vực, nơi tìm thấy thi thể bé gái người Việt cũng gần với nơi bé mất tích 15 năm về trước, địa điểm hai khu vực trên chỉ cách nhau khoảng 1,5km.

Trong vòng 2 tháng bé gái Philippines bị mất tích, cảnh sát đã huy động 1530 người để tìm kiếm. Giáo viên tiểu học cùng hơn 1000 tình nguyện viên khác cũng tìm kiếm cô bé xung quanh vùng sông Tone. Và cho đến nay, sự mất tích của cô bé vẫn là một bí ẩn chưa được giải quyết.

Cán bộ thôn xây nhà tiền tỷ vẫn trong diện hộ nghèo, công bằng ở đâu?

img

Nguồn ảnh Vietnamnet

Giữ chức vụ chủ chốt của thôn, kinh tế khá giả song rất nhiều hộ gia đình ở thôn Bắc Yến (xã Hải Yến, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) được xét vào hộ nghèo, trong khi những gia đình nghèo thực sự lại bị loại khỏi danh sách. Theo phản ánh của người dân thôn Bắc Yến, hiện có nhiều gia đình khá giả, là cán bộ của thôn được đưa vào danh sách hộ nghèo.Ông Lê Văn Thụ (76 tuổi) cho biết, thôn Bắc Yến có khoảng 280 hộ dân, trong đó có 49 gia đình thuộc diện hộ nghèo, chủ yếu là già cả, neo đơn.Tuy nhiên, trong danh sách này có 7 gia đình được cho là khá giả, là đảng viên, cán bộ thôn.

Giám đốc bệnh viện thu nhập 8 tỷ đồng/năm: Tiền tiêu đâu cho hết?

img

Làm cán bộ mà tiền vào như nước thế này chẳng trách cứ cố bám ghế bằng được. Các doanh nhân nhìn cũng phát thèm chứ chẳng nói đến dân thường!

Thanh tra TPHCM đã công bố quyết định thanh tra toàn diện Bệnh viện Mắt TP.HCM giai đoạn 2015-2016, thời gian thanh tra 45 ngày.Động thái này được đưa ra sau khi Sở Y tế TPHCM phát hiện bác sĩ Trần Anh Tuấn- giám đốcBệnh viện Mắt TPHCM có nhiều sai phạm và kéo dài.Trong đó, cơ quan chức năng chỉ ra, năm 2015 ông này thu nhập thực tế hơn 6,1 tỷ đồng nhưng kê khai chỉ 2,6 tỷ đồng; trong năm 2016 ông Tuấn thu nhập thực tế 8 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai 4 tỷ.

Chú chó dũng cảm lao vào ôtô đang chạy để bảo vệ chủ nhân

img

Đoạn video do chính chủ nhân của "anh bạn 4 chân" ghi lại. Khi người này đang quay khoảnh khắc con trai thích thú đạp xe, một chiếc ôtô màu xanh bất ngờ tiến tới.

Ngay lập tức, chú chó chạy về phía xế hộp, nhất quyết ôm lấy đầu xe, không cho nó di chuyển. Do xe di chuyển không quá nhanh, cả "người bạn nhỏ" và chủ nhân đều an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem