Clip: Bộ lạc châu Phi có bàn chân "đà điểu" cực độc đáo

Lê Phương Chủ nhật, ngày 26/05/2024 07:00 AM (GMT+7)
Bộ lạc Doma, còn được gọi là Dema hoặc Wadoma, là những người săn bắn hái lượm truyền thống bản địa ở Zimbabwe. Những người thuộc bộ lạc này có một đặc điểm khác biệt: Tỷ lệ dị tật ngón cao: 3 ngón chân ở giữa không có và 2 ngón chân ngoài bị thụt vào trong.
Bình luận 0

Clip: Bộ lạc châu Phi có bàn chân "đà điểu" cực độc đáo

Một phần đáng kể người ở đây sống với bệnh dị tật ngón tay, còn được gọi là hội chứng móng tôm hùm. Trong tình trạng di truyền hiếm gặp này, 3 ngón chân ở giữa không có và 2 ngón chân ngoài bị thụt vào trong. Điều này là do một đột biến duy nhất trên nhiễm sắc thể số 7 và nó được di truyền theo kiểu gen trội trên nhiễm sắc thể thường, nghĩa là nếu cha hoặc mẹ mắc bệnh này thì sẽ có 50% khả năng con cái của họ cũng sẽ mắc bệnh này. Đặc điểm này khiến người Doma được mệnh danh là người chân đà điểu hoặc người hai ngón.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem