Clip: Herrera nhận thẻ đỏ, M.U thành “cựu vương” FA Cup

Minh Chí (tổng hợp) Thứ ba, ngày 14/03/2017 05:05 AM (GMT+7)
Ở trận tứ kết FA Cup diễn ra trên sân Stamford Bridge rạng sáng nay, Chelsea được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian. Nhờ đó, họ đã nhọc nhằn vượt qua M.U với tỷ số 1-0. Kết quả này khiến “Quỷ đỏ” chính thức trở thành cựu vô địch ở giải đấu lâu đời nhất hành tinh.
Bình luận 0

Đội hình xuất phát:

Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kante, Matic, Alonso; Willian, Diego Costa, Hazard. 

Manchester United (3-4-3): De Gea; Jones, Smalling, Rojo; Valencia, Herrera, Pogba, Darmian; Young, Rashford, Mkhitaryan.

Ghi bàn: Kante (51’).

Thẻ đỏ: Herrera (35’).

img

Chelsea biến M.U thành “cựu vương”.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Michael Oliver, HLV Jose Mourinho đã chỉ đạo các học trò chơi pressing toàn sân khiến Chelsea gặp vô vàn khó khăn trong việc triển khai thế trận tấn công. Mỗi khi đội chủ nhà xâm nhập được vòng cấm “Quỷ đỏ”, thủ môn David De Gea và các đồng đội đều bình tĩnh cản phá.

Khi đang thi đấu tốt, M.U lại phải chịu tổn thất về lực lượng. Phút 35, Ander Herrera phải nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Eden Hazard. Do thua thiệt về quân số nên nửa đỏ thành Manchester đã bị dồn ép trong ít phút còn lại của hiệp một. Rất may là họ vẫn không để lọt lưới.

Sau giờ giải lao, Chelsea tiếp tục gia tăng sức ép về phía khung thành M.U. Phút 51, N’Golo Kante tung ra cú sút xa hiểm hóc không cho thủ môn De Gea một cơ hội cản phá, mở tỷ số cho “The Blues”.

Quãng thời gian còn lại, Chelsea vẫn là đội chơi ép sân nhưng không có bàn thắng nào được ghi thêm. Với kết quả này, thầy trò HLV Antonio Conte đã giành quyền vào bán kết, còn M.U trở thành cựu vô địch FA Cup.

- Clip diễn biến chính của trận đấu. Nguồn: BBC.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem