Clip: Né trạm BOT Hà Nội - Bắc Giang, xe to cày nát đường dân sinh

Nguyễn Tiến Thứ hai, ngày 09/07/2018 06:30 AM (GMT+7)
Để né trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đã có rất nhiều xe ô tô, xe trọng tải lớn tìm mọi cách đi vào đường đê Phù Đổng gây ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của người dân địa phương. Đây là đường đê dân sinh, do lưu lượng xe tải hạng nặng, xe khách... quá lớn đã làm cho mặt đường bị võng xuống, biến dạng, đường đê bị lún hai bên, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra, khiến cho người dân bức xúc.
Bình luận 0

Video: Xe né trạm thu phí cày nát đường dân sinh, gây mất an toàn giao thông.

Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Bắc Giang chính thức đi vào hoạt động từ 25.5.2016 với mức phí từ 35.000 đồng - 200.000 đồng/lượt, tùy loại xe. Sau khi trạm thu phí này đi vào hoạt động, nhiều xe ô tô đã tìm mọi cách để tránh trạm thu phí bằng cách đi vào đường đê Phù Đổng khiến cuộc sống yên bình của người dân xã Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội) bị đảo lộn.

img

Có mặt tại đoạn đường đê Phù Đổng, đường 179 chỉ khoảng 30 phút, PV ghi nhận được có nhiều loại xe tải, xe con nườm nượp nối đuôi nhau để tránh trạm thu phí. 

img

Suốt dọc đoạn đường Phù Đổng - Cầu Trạc, đường 179, được cắm nhiều biển hạn chế xe tải trọng 10 tấn trở xuống.

img

Tuyến đường chạy qua địa phận đê Phù Đổng, tỉnh lộ 179 thường xuyên xảy ra ùn tắc do lòng đường hẹp, lượng xe chạy qua tuyến đường này quá đông.

img

Có những đoạn cầu yếu, lòng cầu nhỏ, người tham gia giao thông phải dừng lại nhường đường cho các xe tải hạng nặng đi qua mới được đi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem