Clip: Người dân ngoại thành Hà Nội bám thuyền sống chung với lũ

Hoàng Thành Thứ hai, ngày 23/07/2018 16:12 PM (GMT+7)
Tại khu Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ (Hà Nội), do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước sông dâng cao tràn vào ngập toàn khu khiến nhiều nay người dân phải sống chung với nước lũ.
Bình luận 0

Theo thống kê, đợt mưa lũ vừa qua đã khiến 270 nhà dân ở Quốc Oai và 291 hộ dân ở Chương Mỹ bị ngập. Các hộ dân bị ngập sâu đã phải ngắt hệ thống điện, di dời tài sản, sơ tán đàn gia súc, gia cầm tới vị trí cao hơn để tránh thiệt hại. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại qua vùng ngập. Đồng thời, chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm đề phòng tình trạng ngập úng kéo dài.

Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Đinh Mạnh Hùng cho biết, ứng phó với mưa úng, trong ngày 21 và 22.7, huyện đã huy động 3.638 người, 63 phương tiện các loại để đắp đê, hỗ trợ nhân dân di chuyển người và tài sản từ vùng trũng thấp đến nơi an toàn. 

Tuy nhiên, do mưa lớn, kết hợp ảnh hưởng của lũ rừng ngang từ tỉnh Hòa Bình dồn về nên mực nước sông Tích, sông Bùi lên nhanh, vượt báo động III, gây thiệt hại nặng cho nhân dân trong vùng.

Tính đến ngày 22.7, mưa lớn đã làm 1.286 ngôi nhà, 2.079ha lúa, hoa màu, 268ha nuôi trồng thủy sản, 47ha cây ăn quả trên địa bàn bị ngập nước. Mưa lớn cũng làm nhiều nhà hư hại, mái đê, hồ, đập bị sạt lở…

img

Ghi nhận của PV Dân Việt trong ngày 23.7 cho thấy, nước tại khu Bùi Xá, thị trấn Quốc Oai (Chương Mỹ, Hà Nội) đã giảm, nhưng nước vẫn ở mức cao, mọi sinh hoạt của người dân vẫn bị đảo lộn.

img

Trong làng Bùi Xá, người dân đi lại vẫn chủ yếu bằng thuyền.

img

Ông Nguyễn Văn Hiểu cho biết, nếu ngập như thế này chắc khoảng 1-2 tuần nữa người dân mới ổn định lại cuộc sống. Ban ngày ông Hiểu ra sông kéo lưới đánh cá mang về cho vợ bán, tối về hai vợ chồng ngủ trong chiếc thuyền nhỏ vừa đủ hai người nằm

img

Nhiều đồ đạc ngâm nước lâu ngày 

img

Mọi đồ đạc được sắp xếp, kê lên cao tại nhà ông Nguyễn Văn Khiêm. 

img

Nhiều hộ dân phải sơ tán đi nơi khác, ban ngày họ trở về trông nhà, chờ nước rút.

Ngày 23.7, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội đã quyết định trích từ Quỹ “Cứu trợ” thành phố số tiền 265 triệu đồng để hỗ trợ các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Theo đó, 18 gia đình có người chết, 17 người bị thương sẽ nhận được tiền với mức hỗ trợ: Người chết 10 triệu đồng/người, người bị thương 5 triệu đồng/người.

Số tiền trên được chuyển về Quỹ Cứu trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh: Yên Bái, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem