Clip: Người giữ “bí kíp” làm mặt nạ giấy bồi cuối cùng ở Hà Nội

Nguyễn Chương Thứ tư, ngày 12/09/2018 07:30 AM (GMT+7)
Mặt nạ giấy bồi là món đồ chơi từng rất được yêu thích dịp Tết Trung thu. Giờ đây, khi có nhiều chủng loại để lựa chọn hơn, nhất là các mặt hàng phong phú về mẫu mã, kiểu dáng từ Trung Quốc thì sản phẩm đồ chơi truyền thống "made in Vietnam" này không chỉ kén người mua mà bản thân người làm và bán cũng thưa dần.
Bình luận 0

Clip: Những thao tác tỉ mỉ làm ra chiếc mặt nạ giấy bồi handmade - đồ chơi truyền thống của Việt Nam

img

Tại khu phố cổ Hà Nội, vợ chồng nghệ nhân Nguyễn Văn Hòa (64 tuổi) là hộ gia đình duy nhất vẫn còn giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi trong hơn 40 năm qua.

img

Một chiếc mặt nạ giấy bồi hoàn chỉnh trải qua nhiều công đoạn, từ chọn giấy báo cũ cho đến làm bột hồ từ củ sắn. Giấy báo xé nhỏ sẽ được xếp chồng 5-6 lớp, vào khuôn đúc để tạo hình, khi nào vừa tay cảm thấy dày thì thôi. Khi hình phôi cứng, sắc nét mới đem phơi khô rồi mới vẽ, sơn trang trí cho từng mẫu.

img

Khuôn mặt nạ được làm thủ công tỉ mỉ từ xi măng.

img

Mặt nạ sau khi phơi khô thì được vẽ sơn, nhưng trong giai đoạn vẽ phải tỉ mỉ, cẩn thận, không được vội vàng vì mỗi lần tô màu chỉ được tô một màu, mặt nạ nhiều màu phải tô thành nhiều lần để đảm bảo màu sắc luôn được bền.

img

Mỗi mùa Trung thu, vợ chồng anh Hòa sản xuất được hơn 2.000 chiếc mặt nạ các loại. Giá mặt nạ dao động từ 30 – 50 nghìn đồng/chiếc, tùy vào từng loại và kích cỡ, màu sắc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem