Cô gái lái ô tô tông vào xe đối thủ sau mâu thuẫn có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ ba, ngày 11/06/2024 07:02 AM (GMT+7)
Trần Thị Vân bị cáo buộc sau mâu thuẫn trong cuộc nhậu đã lái ô tô đâm nhiều lần vào xe đối thủ đang đỗ trên đường gây hư hỏng. Với hành vi này, Vân có thể đối diện trách nhiệm pháp lý ra sao?
Bình luận 0

Khởi tố cô gái lái ô tô tông vào xe đối thủ

Thượng tá Huỳnh Thanh Bình, Trưởng Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Vân (1994, trú tại TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cô gái lái ô tô tông vào xe đối thủ sau mâu thuẫn có thể bị xử lý thế nào?- Ảnh 1.

Trần Thị Vân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Thượng tá Bình, khoảng 17h chiều nay (9/6), Trần Thị Vân đã ra trình diện sau 3 ngày gây ra hành động dùng ô tô cá nhân tông vào xế hộp của đối phương do mâu thuẫn trên bàn nhậu.

"Trước mắt đã khởi tố bị can Trần Thị Vân về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Trong quá trình điều tra nếu phát hiện thêm tội danh mới sẽ khởi tố bổ sung. Hành vi của bị can Trần Thị Vân là ngông cuồng, coi thường pháp luật cần phải xử lý nghiêm", Thượng tá Huỳnh Thanh Bình nói.

Trước đó, khoảng 21h ngày 6/6, nhóm cô gái đang nhậu tại quán vỉa hè trên đường Ngô Quyền giao đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột thì xảy ra mâu thuẫn.

Ngay sau đó, một số cô gái đã lao vào đánh nhau gây náo loạn cả khu phố. Lúc này, Trần Thị Vân đã nhanh chóng lên ô tô màu đỏ điều khiển với tốc độ cao đâm mạnh vào đuôi ô tô của đối phương.

Khung hình phạt tội cố ý làm hư hỏng tài sản

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, hành vi của cô gái thể hiện ý thức coi thường pháp luật, có tính côn đồ hung hãn và đã gây ra thiệt hại đến tài sản của nạn nhân.

Cơ quan điều tra tiến hành định giá tài sản và xác định thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên là có căn cứ để xử lý cô gái về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Với kết quả giám định hậu quả thiệt hại từ 2 triệu đồng trở lên, đó là căn cứ để khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Theo ông Cường, tội cố ý làm hư hỏng tài sản quy định, nếu hậu quả thiệt hại tài sản từ 2 đến dưới 50 triệu đồng, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp hậu quả thiệt hại đến tài sản từ 50 đến dưới 200 triệu đồng, người vi phạm đối mặt với hình phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Ngoài ra, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng để có thể sẽ xử lý thêm về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại Điều 318 Bộ luật hình sự.

Vị chuyên gia nêu quan điểm, xe ô tô đã là nguồn nguy hiểm cao độ mà người điều khiển lại là người có ý thức coi thường pháp luật, côn đồ, hung hãn, tính chất nguy hiểm sẽ tăng gấp đôi, dễ xảy ra những hậu quả nghiêm trọng.

Bởi vậy, trong những vụ việc như thế này, cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội, tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem