'Cô gái xác sống' giống Angelina Jolie là sản phẩm photoshop?

Thứ ba, ngày 05/12/2017 10:13 AM (GMT+7)
Thông qua một số chi tiết ở bức ảnh cùng video quay thật, dân mạng nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường đằng sau nhan sắc "xác sống" của cô gái mê dao kéo Sahar Tabar.
Bình luận 0

Cô gái trông như ‘xác sống’ sau phẫu thuật thẩm mỹ Sahar Tabar (19 tuổi) trải qua 50 lần phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian ngắn để có nhan sắc giống Angelina Jolie.

Những ngày gần đây, cộng đồng mạng thế giới xôn xao trước thông tin một cô gái trải qua 50 lần phẫu thuật thẩm mỹ để có nhan sắc giống Angelina Jolie. Tuy nhiên, thay vì trở nên xinh đẹp sau nhiều lần dao kéo, cô gái này lại khiến mọi người khiếp sợ với dung nhan không khác gì xác sống.

Nhân vật được nhắc đến chính là Sahar Tabar, 19 tuổi, đến từ Tehran, Iran. Chỉ nặng 36 kg và sở hữu gương mặt hốc hác, cùng làn da nhợt nhạt, Tabar bị dân mạng so sánh với gia tinh Dobby của bộ truyện Harry Potter hay nhân vật cô dâu ma trong bộ phim Corpse Bride của đạo diễn Tim Burton.

Theo đó, trang Sud Info của Bỉ cho biết phẫu thuật thẩm mỹ nhiều trong thời gian ngắn đã khiến Tabar mất sức, sụt cân và có bộ dạng như xác sống. Một số trang báo còn đưa ra những bức ảnh của Tabar trước khi dao kéo để so sánh với ngoại hình hiện tại.

Điều này gây nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên cộng đồng mạng trong những ngày qua.

img

Sahar Tabar muốn dao kéo để đẹp như Angelina Jolie. 

Hình ảnh của 9X được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Mọi người dè bỉu, nhục mạ nhan sắc của Tabar, để lại những bình luận tiêu cực nhất trên Instagram có 623.000 lượt theo dõi của cô nàng.

Nhìn vào ngoại hình của Tabar hiện tại, chắc chắn không ai có thể khen cô dao kéo thành công bởi những đường nét biến dạng, méo mó khiến cô gái 19 tuổi giống hệt nhân vật trong phim kinh dị.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng loạt ảnh được 9X tung lên mạng hoàn toàn là sản phẩm của make up và photoshop.

Một số dân mạng cáo buộc Tabar cố tình lạm dụng trang điểm để khuôn mặt trông góc cạnh quá đà. Thêm vào đó, công cụ chỉnh sửa photoshop cũng giúp cô có được vẻ bề ngoài giống nữ hoàng màn ảnh Angelina Jolie.

Bằng chứng là trong bức ảnh nằm trên ghế của Tabar, cộng đồng mạng dễ dàng nhận thấy hàng loạt điểm bị chỉnh sửa và bóp méo không giống thật. Chiếc ghế biến dạng lật tẩy rõ ràng rằng khoảnh khắc này đã được xử lý bằng phần mềm máy tính.

"Tôi không tin cô ta phẫu thuật thẩm mỹ. Chẳng qua là cô ta trang điểm quá đà để tạo nên những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt mà thôi", một người bình luận.

Những bức hình của cô gái đến từ Iran còn được cho là không giống nhau ở thời điểm đăng tải. Chia sẻ cách nhau 24 giờ nhưng mũi hoặc quầng mắt của cô chẳng bao giờ trông như một.

img

Bức hình tố cáo Tabar photoshop ảnh khi chia sẻ lên mạng.

Không dừng lại ở đó, một vài video Tabar chia sẻ trên Instagram cũng cho thấy gương mặt của cô không trông quá gớm ghiếc như thế. Má Tabar đầy đặn hơn và đôi môi cũng không quá dày.

Trước đó, 9X từng chia sẻ cảm thấy hạnh phúc, hài lòng với nhan sắc hiện tại. Còn về chuyện lạm dụng make up và photoshop, cô vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận gì.

Thu Trà Ảnh: Instagram NV (Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem