Cổ phiếu bất động sản
-
Hàng chục mã cổ phiếu ngành bất động sản như NVL, DIG, DXG, PDR... cùng các mã cổ phiếu ngành tài chính - chứng khoán như VDN, VIX... giảm sàn khiến thị trường "rực lửa". Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (3/10), VN-Index giảm tới hơn 37 điểm, về mốc 1.118,1 điểm.
-
Áp lực bán tháo tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng nay (22/9) đã khiến thị trường lao dốc, chỉ số VN-Index có thời điểm bay gần 40 điểm. Kết phiên sáng, chỉ số phục hồi nhẹ nhưng vẫn còn giảm gần 33 điểm.
-
Trong phiên giao dịch hôm nay, nhóm cổ phiếu bất động sản trở thành "tội đồ" của thị trường với sự giảm sâu của các "ông lớn" như VIC (-6,25%), VHM (-5,95%), NVL (-6,27%)... một số mã khác như HPX, QCG thậm chí còn giảm sàn.
-
Sự "bùng nổ" của thị trường trong phiên giao dịch hôm nay (12/9) với tâm điểm là nhóm cổ phiếu chứng khoán đã giúp VN-Index lấy lại tất cả điểm số đã mất trong phiên lao dốc hôm qua.
-
Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng vọt sau khi được giải tỏa áp lực siết tín dụng từ Thông tư 06 đã góp phần "kéo" mạnh thị trường phiên giao dịch hôm nay (28/8). Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index đạt 1.201,72 điểm, thanh khoản toàn thị trường đạt hơn 22.727 tỷ đồng.
-
Hoãn thi hành điều khoản hạn chế cho vay sẽ giúp các doanh nghiệp dễ tiếp cận vốn tín dụng hơn trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn
-
Hàng loạt các "ông lớn" bất động sản như VIV, VHM, NVL, PDR... là những gánh nặng của thị trường, trong khi đó, nhóm cổ phiếu "vua" lại phục hồi đã góp phần quan trọng trong việc "gánh" chỉ số VN-Index về cuối phiên.
-
Theo các chuyên gia, mức sụt giảm của VN-Index phiên cuối tuần là rất mạnh và khả năng cao có yếu tố đến từ áp lực bán giải chấp margin. Bên cạnh đó, lượng dư bán sàn hàng loạt vẫn đang rất lớn nên không loại trừ khả năng áp lực bán còn tiếp diễn trong phiên hôm nay 21/8.
-
Đến 14h30 chiều nay (18/8), có đến 263 mã nằm sàn. Hầu hết các mã cổ phiếu sàn nằm ở nhóm bất động sản và xây dựng. Chỉ số VN-Index vì thế cũng giảm mạnh tới gần 60 điểm, về mốc 1.177,74 (-55,74 điểm, tương ứng -4,52%).
-
Trong xu hướng tăng của thị trường chứng khoán từ cuối tháng 4-2023 đến nay, vẫn còn rất nhiều nhà đầu tư nghi ngờ, cầm tiền chờ điều chỉnh