Cổ phiếu fpt
-
Agriseco duy trì quan điểm tích cực với tiềm năng tăng trưởng của FPT, đồng thời nâng giá mục tiêu của cổ phiếu FPT tăng 12% lên mức 125.000 đồng/cp (từ 111.300 đồng/cp tại phiên ngày 7/3/2024).
-
Khi thị trường chuẩn bị tiệm cận vùng 1.230-1.250 điểm, cổ phiếu FPT là một lựa chọn ít rủi ro hơn và có ngưỡng cắt lỗ vừa phải trong trường hợp thị trường không thuận lợi.
-
Khả năng VN-Index tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay (19/12), vì vậy, các nhà đầu tư được khuyến nghị quan sát cung cầu cổ phiếu, tận dụng nhịp hồi phục để chốt lời ngắn hạn hoặc cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro.
-
Thị trường chưa có tín hiệu tạo đỉnh, vì vậy VN-Index có thể tiếp tục hướng lên khu vực 1.150 điểm. Thế nên, phiên giao dịch hôm nay (17/11), nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân đối với những cổ phiếu đang có xu hướng thu hút dòng tiền thuộc nhóm ngành như phân đạm, chứng khoán, xây dựng…
-
FPT, Tập đoàn công nghệ hoạt động tại 30 quốc gia trên toàn cầu và Landing AI, công ty phần mềm thị giác máy tính và trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Mỹ ký kết hợp tác chiến lược để phát triển kinh doanh và nguồn nhân lực ở lĩnh vực giàu tiềm năng này.
-
FPT được kỳ vọng mức tăng trưởng lợi nhuận ổn định 2 chữ số được duy trì trong năm 2024, đặc biệt là mảng công nghệ thông tin và mảng giáo dục. Vì vậy, cổ phiếu FPT được SSI khuyến nghị mua với giá mục tiêu 107.600 đồng /CP (giá hiện tại của FPT là 93.000 đồng/CP).
-
Trong tuần này, 31 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 2 doanh nghiệp phát hành thêm.
-
6 tháng đầu năm 2023, FPT ghi nhận doanh thu 24.166 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4.339 tỷ đồng, lần lượt tăng 21,9% và 19,3% so với cùng kỳ năm ngoái, theo sát kế hoạch đã đề ra tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023.
-
Ngày 5/2/2023, FPT Software chính thức nhận giấy phép xây dựng Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ tại Quy Nhơn, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai Chương trình Hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị.
-
Thay vì gia công, hoàn thiện sản phẩm cho các đối tác nước ngoài, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đã dần dần tự sản xuất phần mềm để có những sản phẩm bán ra thế giới.