Cổ phiếu ngân hàng
-
SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng ngành ngân hàng với điểm nhấn yếu tố cơ bản dự kiến dần cải thiện từ nửa cuối năm 2024.
-
Đầu phiên chiều nay (12/04), thị trường được nâng đỡ bởi sức bật mạnh mẽ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng. Hàng loạt cổ phiếu có đà tăng mạnh với LPB kết thúc trong sắc tím và CTG chạm trần gần cuối phiên.
-
Phiên ngày 28/3, xét riêng nhóm cổ phiếu ngân hàng, ngoại trừ cổ phiếu VCB giảm 0,1%, TPB giảm 0,52% thì các mã còn lại đua nhau bứt phá nhờ đón nhận những thông tin tích cực liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.
-
Ngân hàng LPBank vừa công bố thông tin giao dịch liên quan đến việc các lãnh đạo đăng ký bán ra hàng triệu cổ phiếu.
-
VN-Index đóng cửa phiên hôm nay giảm tới 21,11 điểm (-1,66%) về 1.246,16 điểm. Trong 10 cổ phiếu tác động tiêu cực đến VN-Index, có tới 6 mã thuộc nhóm ngân hàng gồm: BID, CTG, TCB, MBB, VCB và VPB.
-
Tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận và định giá thấp vẫn là hai “chất xúc tác” quan trọng đối với sự tăng trưởng của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính - chứng khoán, vẫn còn những rủi ro không nhỏ với nhóm cổ phiếu ngành này.
-
Dòng tiền đã có sự chuyển dịch từ nhóm cổ phiếu ngân hàng sang nhóm cổ phiếu bất động sản trong phiên cuối tuần. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 7,2 điểm (0,6%) lên 1.209,7 điểm.
-
Cổ phiếu tiêu điểm hôm nay (22/1): Nhà đầu tư xem xét giải ngân vào nhóm bất động sản và chứng khoán
Nhà đầu tư đã bỏ lỡ sóng ngân hàng tuần qua có thể xem xét giải ngân dần vào các nhóm cổ phiếu đang có thông tin hỗ trợ nhưng chưa tăng mạnh, bao gồm nhóm cố phiếu bất động sản (hưởng lợi từ Luật Đất đai 2024) và nhóm cổ phiếu chứng khoán có kết quả kinh doanh quý IV tích cực. -
Năm 2024, các ngân hàng tiếp tục được khuyến khích chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn, làm dày bộ đệm vốn. Cổ phiếu ngân hàng cũng được dự đoán sẽ hút dòng tiền nhờ triển vọng khả quan.
-
Trong phiên giao dịch hôm nay (18/1), nhóm chứng khoán và thép bắt đầu gặp phải áp lực chốt lời, nhưng chỉ số VN-Index vẫn tăng 6,53 điểm, lên mốc 1.169,06 điểm. Dù vậy, điểm trừ của thị trường là thanh khoản vẫn thấp với giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ hơn 14,7 nghìn tỷ đồng.