Cổ phiếu thưởng
-
Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong năm nay của một số ngân hàng đã được trình đại hội đồng cổ đông kỳ vừa rồi thông qua, nhưng việc lên sàn có thành công hay không còn phải chờ… thiên thời.
-
Nhà nước thu thuế cổ tức tính trên khoản cổ tức tiền mặt vốn đã là chuyện gây nhiều tranh cãi vì tính thiếu thuyết phục của chính sách. Nay lại thu thuế cổ tức trên cả khoản nhận bằng cổ phiếu khiến bất cập như chồng lên bất cập.
-
Cổ tức ở mức giật mình như tại HDBank, ACB... chỉ là một điểm đáng chú ý bên cạnh những "điểm nóng" cố hữu ngành ngân hàng.
-
Thị trường chứng khoán 2/6 hứng khởi đầu phiên và đầy kỳ vọng vượt mốc 880 điểm. Tuy nhiên, tới cuối phiên, nhà đầu tư bất ngờ bị "úp sọt". Dù vậy, dòng tiền vẫn chảy mạnh vào thị trường.
-
ACB của ông Trần Hùng Huy dự kiến bán toàn bộ hơn 6,2 triệu cổ phiếu quỹ, dùng nguồn tiền mua là quỹ khen thưởng phúc lợi, phân phối cho công đoàn ACB để làm cổ phiếu thưởng cho nhân viên với giá bán 16.072 đồng/cổ phiếu. So với thị giá trên sàn, giá bán số cổ phiếu này “rẻ” bằng 64% thị giá trên sàn.
-
Trên sàn OTC, nhiều cổ phiếu ngân hàng đã giảm xuống dưới thị giá, thậm chí có cổ phiếu ngân hàng chỉ còn 3.000- 4.500 đồng/cổ phiếu.
-
Tại đại hội đồng cổ đông VIB sắp tới, ngân hàng dự kiến trình phương án sử dụng hơn 7,7 triệu cổ phiếu quỹ để thưởng cho 4.800 cán bộ nhân viên. Số lượng cổ phiếu thưởng lần này trích ra từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và có tổng giá trị hơn 175 tỷ đồng.
-
Dịp cuối năm, một loạt các doanh nghiệp (DN) công bố phát hành cổ phiếu (CP) thưởng cho cổ đông. Đây cũng có thể coi như khoản “thưởng Tết” dành cho những người "ăn, ngủ" với chứng khoán. Tuy nhiên, không phải cổ đông nào cũng mặn mà với phương án thưởng tết này.
-
Qua rồi thời hoàng kim mang tên cổ phiếu “vua”, cổ phần ngân hàng (NH) hiện nay đã trở nên kém hấp dẫn, thậm chí có những trường hợp không có nhà đầu tư nào đoái hoài đến.
-
Ông Nguyễn Quốc Cường, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai được nhận 3 triệu đồng mỗi tháng. Chủ tịch HĐQT - bà Nguyễn Thị Như Loan (mẹ ông Cường) nhận thù lao 7 triệu đồng mỗi tháng.