Năm 2022 là năm sóng gió với các nhà đầu tư, từ trái phiếu, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ cho tới bất động sản. Khủng hoảng của thị trường tài chính toàn cầu khiến lãi suất tiết kiệm trở thành kênh đầu tư "vua" năm 2022. Còn năm Quỹ Mão 2023, nhà đầu tư nên xuống tiền thế nào?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang phối hợp chặt chẽ với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để cải tiến chỉ số VN30 theo hướng tiếp tục đưa thêm các tiêu chí để chọn lọc cổ phiếu vào rổ chỉ số. Từ đó, làm giảm khả năng có thể thao túng rổ chỉ số nếu có trên thị trường chứng khoán.
Ngân hàng, chứng khoán và thép là ba nhóm ngành có tính chu kỳ cao so với thị trường chung, kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu ngay từ bây giờ.
Hàng loạt sự kiện chứng khoán năm 2022 đã để lại những dấu ấn nổi bật trên thị trường như: VN-Index giảm 35%, sốc tâm lý trên thị trường trái phiếu doanh, xử lý hình sự và xử phạt hành chính các sai phạm chứng khoán, làn sóng tin đồn thất thiệt lan rộng,…
Dù đăng ký mua vào hàng triệu cổ phiếu để “cứu giá” trong bối cảnh thị trường chung giảm điểm, tuy nhiên, đến thời hạn công bố kết quả mua vào, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và người liên quan lại khiến nhà đầu tư chưng hửng vì động thái đăng ký mua rồi không mua nữa.
Lực bán mạnh dần lên về cuối phiên sáng khiến đa số các cổ phiếu đều giảm điểm và chưa nhóm ngành nào đủ sức để dẫn dắt chỉ số hồi phục. Tạm đóng cửa phiên sáng, chỉ số VN-Index giảm tới 22,21 điểm.
Cơ quan điều tra cáo buộc Đỗ Thành Nhân Louis và Đỗ Đức Nam của Công ty Trí Việt đã hợp tác với nhau, thổi giá các mã cổ phiếu “rác” lên nhiều lần và qua đây hưởng lợi bất chính 154 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia, trong thời gian tới Fed sẽ vẫn tiếp tục tăng lãi suất. Năm 2023 vẫn là một năm không dễ dàng gì với doanh nghiệp hay nhà đầu tư cá nhân.