Cố vấn của Tổng thống Afghanistan bị bắn chết

Thứ hai, ngày 14/05/2012 08:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Ông Maulvi Arsala Rahmani, một đàm phán viên hòa bình cấp cao đồng thời là cố vấn thân cận của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã bị bắn chết ở thủ đô Kabul vào ngày hôm qua, 13.5.
Bình luận 0

Hãng thông tấn Reuters đưa tin, ông Maulvi Arsala Rahmani là một trong những thành viên cấp cao nhất của Hội đồng Hòa bình Tối cao, do Tổng thống Hamid Karzai thành lập cách đây hai năm nhằm bắt liên lạc với các phần tử nổi dậy.

img
 

“Ông Rahmani đang ở đoạn đường giao thông đông đúc thì bị đối tượng ở chiếc xe hơi bên cạnh xả súng tấn công”, Tướng Mohammad Zahir – người đứng đầu bộ phận điều tra thuộc Sở cảnh sát Kabul nói.

Một quan chức Afghanistan giấu tên cho biết, ông Rahmani bị sát hại trong lúc đang trên đường gặp gỡ các nhà lập pháp và nhân viên truyền thông do nhà nước quản lý. Chưa có ai bị bắt sau vụ việc.

Hiện, cảnh sát vẫn chưa thể xác minh được nhóm vũ trang ám sát ông Rahmani là những ai và thuộc tổ chức nào.

Trong khi đó, ngay trong ngày 13.5, lực lượng Taliban đã lên tiếng phủ nhận bất kỳ liên quan nào tới vụ giết ông Rahmani.

Theo Reuters

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem