Còi vàng Dương Mạnh Hùng: "Công Phượng mất oan quả phạt đền"!

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 16/06/2021 06:40 AM (GMT+7)
Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài Al Qaysi Ali đã bỏ qua một quả phạt đền mà Công Phượng cùng ĐT Việt Nam xứng đáng được hưởng.
Bình luận 0

Trọng tài sai khi từ chối phạt đền cho Công Phượng

Trong trận "chung kết" bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với chủ nhà UAE đêm 15/6, ĐT Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn trước đối thủ to khỏe, kỹ thuật lại rất nhanh.

Sau 50 phút thi đấu, ĐT Việt Nam đã bị dẫn 3 bàn chỉ sau 50 phút thi đấu. Người ghi bàn cho UAE là Ali Hassan (phút 32), Mabkhout (phút 40, phạt đền) và Alhammadi (phút 50).

Còi vàng Dương Mạnh Hùng: "Công Phượng mất oan quả phạt đền"! - Ảnh 1.

Ali Mabkhout ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho UAE từ chấm 11m. Ảnh: 24h

Nhiều người nghĩ trận đấu coi như đã "an bài". Nhưng trong thế không còn gì để mất, với tâm lý thoải mái khi có thua vẫn sẽ có vé đi tiếp tới vòng loại cuối cùng World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã chơi khởi sắc.

Trong khoảng 10 phút cuối trận, lần lượt Tiến Linh và Minh Vương đã "xé lưới" UAE. Chung cuộc Việt Nam chấp nhận thua sát nút 2-3.

Còi vàng Dương Mạnh Hùng: "Công Phượng mất oan quả phạt đền"! - Ảnh 2.

Tiến Linh ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2 cho ĐT Việt Nam. Ảnh: Lâm Thỏa

Kết quả này là không ít CĐV Việt Nam tiếc nuối bởi nếu như trọng tài chính người Iraq Al Qaysi Ali không bỏ qua phạt đền mà Việt Nam xứng đáng được hưởng phút 61, thì biết đâu...

Đó là pha bóng Công Phượng (vào sân thay Phan Văn Đức đầu hiệp 2) đột phá táo bạo trong vòng cấm và đã bị Al Ahbabi (số 9) phạm lỗi. Trọng tài ở tư thế quan sát thuận lợi lại nhận định không có lỗi.

Còi vàng Dương Mạnh Hùng: "Công Phượng mất oan quả phạt đền"! - Ảnh 3.

Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng cho rằng trọng tài đã sai khi không thổi phạt đền UAE trong tình huống Công Phượng bị phạm lỗi phút 61.

Trao đổi với Dân Việt về tình huống này, Còi vàng Việt Nam 2006 Dương Mạnh Hùng nói: "Trọng tài Al Qaysi Ali đã đúng khi thổi phạt đền Việt Nam trong tình huống thủ môn Tấn Trường va chạm với Khalil Ibrahim (số 14) phút 39. Tình huống mà sau đó UAE đã có bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, đáng ra trọng tài ở góc quan sát thuận lợi phải thổi phạt đền UAE ở phút 61 khi Al Ahbabi rõ ràng đã phạm lỗi mười mươi với Công Phượng.

Đây là tình huống nhận định sai của trọng tài và ĐT Việt Nam đã phải chịu thiệt".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem