Con trai khiến Real Madrid suýt trả giá, HLV Zidane nói điều bất ngờ

Long Nguyên Thứ hai, ngày 01/04/2019 08:10 AM (GMT+7)
HLV Zinedine Zidane của Real Madrid đã có những chia sẻ về việc sử dụng cậu con trai Luca ở vị trí thủ môn trong trận thắng vất vả 3-2 của Real Madrid trước Huesca tại vòng 29 La Liga.
Bình luận 0

Sau khi các cầu thủ có dấu hiệu sa sút thể lực bởi các loạt trận giao hữu hoặc vòng loại Euro 2020 cùng đội tuyển quốc gia, HLV Zidane đã có những điều chỉnh nhất định về nhân sự trong đội hình của Real. Trong trận gặp Huesca, chiến lược gia người Pháp đã không sử dụng 2 thủ thành Courtois lẫn Navas mà đưa cậu con trai 20 tuổi vào vào vị trí thủ môn ở đội hình xuất phát.

img

HLV Zidane vẫn cảm thấy... vui dù con trai Luca để thua 2 bàn khi được bắt chính

Niềm tin của Zidane đã nhanh chóng lung lay bởi Real do Luca Zidane trấn giữ khung thành bị thủng lưới ngay phút thứ 3. Người lập công cho Huesca là Juan Camilo.

Sau đó, Real nhanh chóng kiểm soát thế trận và đảo ngược tình thế. 2 bàn thắng của Isco và Ceballos đã giúp đội chủ nhà dẫn lại 2-1.

Nhưng đến phút 74, Luca lại phải vào lưới nhặt bóng một lần nữa. Lần này, người đánh bại thủ thành 20 tuổi là Xabier Etxeita.

May cho Real là cuối cùng họ vẫn giành trọn 3 điểm. Phút 89, Benzema ghi bàn thắng quyết định, ấn định chiến thắng 3-2 nghiêng về đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Với chiến thắng này, Real có 57 điểm, vẫn kém đội đầu bảng Barca 12 điểm nhưng chỉ kém đội nhì bảng Atletico 2 điểm.

Sau trận đấu, giải thích về quyết định tung Luca vào đội hình chính, HLV Zidane cho biết: “Tôi hạnh phúc bởi gặp nhiều khó khăn nhưng Luca đã tỏ ra mạnh mẽ dù là thủ môn số 3 tại Real Madrid. Ở trận này, Courtois không sẵn sàng, còn Navas cần được nghỉ ngơi sau khi thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Luca đã chơi ở hạng thấp trong màu áo các đội trẻ của Real và thể hiện được khả năng cũng như nghị lực. Đây là một trận đấu hấp dẫn, tôi muốn Real chơi hay hơn nhưng dẫu sao cũng hài lòng khi chúng tôi đã giành chiến thắng”.

Nhận định về việc xoay tua đội hình, Zidane nhấn mạnh: “Tôi luôn muốn giành chiến thắng trong mọi trận đấu, nhưng sau loạt trận quốc tế, tôi cần để một số trụ cột được nghỉ ngơi. Không thể đòi hỏi các cầu thủ phải có phong độ cao nhất khi họ vừa vắt kiệt sức 15 ngày trước đó.

Tôi không tin, trong một cuộc đua, một đội bóng có thể giành được danh hiệu khi chơi 60 trận đấu chỉ với 11 cầu thủ. Tôi luôn muốn làm điều tốt nhất cho đội bóng. Nhiều người có thể nghĩ rằng tôi muốn lấy lòng mọi cầu thủ nhưng tôi không quan tâm”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem