Con trai nhà độc tài Gaddafi bị bắt cóc

Huy Phong (Theo RT) Thứ bảy, ngày 12/12/2015 08:23 AM (GMT+7)
Con trai thứ 5 của cố nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi bị bắt cóc tại thành phố Beirut, Li Băng.
Bình luận 0

Hãng tin RT dẫn một nguồn tin an ninh cho biết Hannibal Gaddafi, con trai của cố nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, đã bị các thành viên của nhóm vũ trang Amal bắt giữ ngày 11/12 tại thành phố Beirut, Li Băng.

Nhóm vũ trang Amal bắt con trai của ông Gaddafi nhằm mục tìm kiếm thông tin về giáo sĩ đạo Hồi dòng Shia, Imam Moussa al-Sadr mất tích tại Libya cách đây vài thập kỷ. Trong đoạn video phát trên kênh truyền hình Al-Jadeed TV tối 11/12, Hannibal đã kêu gọi mọi người cung cấp thông tin về số phận giáo sĩ này.

img

Hannibal Gaddafi, con trai của cố nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi.

Giáo sĩ Imam Al-Sadr và hai công sự của ông đã mất tích trong chuyến thăm tới thủ đô Tripoli của Libya vào năm 1978. Trong thời gian đó, Li Băng đã cáo buộc nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đứng đằng sau vụ mất tích của giáo sĩ này.

Trong đoạn video, Hannibal Gaddafi cũng cho biết ông ta vẫn khỏe và thoải mái cho dù có những dấu hiệu ông bị tra trấn bạo lực, bao gồm hai mắt bị thâm tím.

Hannibal, 40 tuổi, là con trai thứ năm của Đại tá Muammar Gaddafi và người vợ thứ hai của ông. Sau khi phe nổi dậy chiếm thủ đô Tripoli của Libya vào tháng 8/2011, Hannibal cùng các thành viên còn lại của gia đình Gaddafi trốn sang Algeria và sau đó xin tị nạn chính trị tại Oman.

Cập nhật: Theo AP, sau một thời gian ngắn bị nhóm Amal bắt giữ, ông Hannibal Gaddafi đã được trả tự do.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem